Hiệu quả thiết thực từ ký kết nghĩa giữa các Công đoàn

CSVN – Công đoàn Cao su VN cho biết, đến nay đã có 10 CĐ thuộc các công ty, đơn vị khu vực Đông Nam bộ tham gia ký giao kết giúp đỡ 12 CĐ các công ty, đơn vị khu vực miền Trung và miền Bắc.
 Trong năm 2014, CĐ Cao su VN và CĐ Đồng Phú đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 5 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho CNLĐ Cao su Quảng Trị. Ảnh: Lê Thị Thuận
Trong năm 2014, CĐ Cao su VN và CĐ Đồng Phú đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 5 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ Cao su Quảng Trị. Ảnh: Lê Thị Thuận

Mỗi CĐ khu vực Đông Nam Bộ đã tặng từ 1-4 nhà “Mái ấm CĐ”, Nhà tình nghĩa và hàng trăm phần quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị khu vực miền Trung, miền Bắc. Ngoài ra, CĐ các đơn vị còn tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ mở các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ CĐ, tham quan học hỏi kinh nghiệm hoạt động CĐ; khen thưởng cho CNLĐ có thành tích xuất sắc v.v…

Trong đó, riêng CĐ Cao su Dầu Tiếng và CĐ Cao su Đồng Nai đã giúp đỡ 4 CĐ các công ty khu vực miền Trung và miền Bắc. Hay như CĐ Cao su Đồng Phú trong năm 2014 đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ Cao su Quảng Trị và chi thưởng phong trào thi đua nước rút về trước kế hoạch cho 12 CN…

Được biết, tháng 7/2014, BTV CĐ Cao su VN đã thống nhất triển khai và đưa vào Nghị quyết việc ký giao lưu, kết nghĩa giữa CĐ các đơn vị khu vực Đông Nam bộ với các đơn vị miền Trung, miền Bắc. Qua đó nhằm đẩy mạnh phong trào CNLĐ, giúp các CĐ còn gặp khó khăn, hạn chế về kinh phí hoạt động.

Theo ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN, đến nay chương trình này đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giúp CĐ các đơn vị còn nhiều khó khăn hoạt động hiệu quả; đồng thời thúc đẩy phong trào CNLĐ diễn ra đều khắp, sôi nổi và đi vào chiều sâu.

T.S