Công đoàn Binh đoàn 15 xây dựng và bàn giao 44 căn nhà trong nhiệm kỳ

CSVNO – Trong 2 ngày 18 – 19/8, Binh đoàn 15 đã tổ chức Đại hội Công đoàn (CĐ) lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự ĐH có 181 đại biểu đại diện cho gần 15.000 đoàn viên, NLĐ trong toàn binh đoàn.

Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt trước Đại hôi

Theo báo cáo, 5 năm qua, CĐ cơ sở Binh đoàn 15 có sự đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động; phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức CĐ trong việc tập hợp, giáo dục đội ngũ đoàn viên CĐ, NLĐ xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các đại biểu làm Lễ chào cờ trước khi tiến hành Đại hội

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã đánh giá tổng kết toàn diện phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. Theo đó, tổ chức CĐ được xây dựng vững mạnh, hoạt động tự chủ, có năng lực đàm phán, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với giám đốc doanh nghiệp; kiến tạo môi trường dân chủ, minh bạch, bảo đảm mọi quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và NLĐ.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn Binh đoàn 15 lần thứ V

Điển hình là CĐ Binh đoàn 15 đã phát huy hiệu quả các phong trào thi đua trong đội ngũ đoàn viên, NLĐ, gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, các phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”… được tổ chức rộng khắp, thực chất, hiệu quả. Qua đó, khích lệ, động viên đoàn viên, NLĐ tích cực lao động sản xuất, góp phần để Binh đoàn 15 hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch sản lượng giao.

Đoàn Chủ tịch và thư ký điều hành Đại hội

Trong 5 năm qua, Binh đoàn 15 đã trao 8.176 suất quà tặng cán bộ, đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng; xây mới 44 ngôi nhà, sửa chữa 18 ngôi nhà cho đoàn viên, NLĐ khó khăn về nhà ở…Thực hiện tốt chế độ an dưỡng, bồi dưỡng, tham quan nghỉ dưỡng chăm sóc, sức khoẻ cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng.

Các đại biểu tiến hành bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên

Phong trào “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, “hoạt động gắn kết hộ” giữa hộ gia đình công nhân dân tộc kinh với hộ công nhân dân tộc thiểu số, giữa công nhân cũ với công nhân mới, giữa gia đình dân tộc thiểu số tiến bộ với gia đình dân tộc thiểu số chưa tiến bộ được thường xuyên duy trì. Hiện nay, Binh đoàn có trên 4 ngàn cặp hộ gắn kết, hoạt động này đã mang lại hiệu quả thiết thực được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Các đại biểu về tham dự Đại hội

Đại hội cũng xác định mục tiêu 5 năm tới là 100% cán bộ, đoàn viên, NLĐ yên tâm gắn bó xây dựng cơ quan, đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; mỗi CĐ cơ sở có từ 1 – 3 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản phẩm mới; hàng năm hỗ trợ xây mới và sửa chữa từ 3 – 5 căn nhà cho đoàn viên, NLĐ…

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ – Tư lệnh Binh đoàn 15 đã ghi nhận, biểu dương những kết nổi bật trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ của Binh đoàn. Đồng chí Tư lệnh cũng yêu cầu, thời gian tới, tổ chức CĐ các cấp phải quán triệt sâu sắc quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về tri thức hoá giai cấp công nhân; đổi mới công tác giáo dục, tập hợp công nhân, lan toả khát vọng đổi mới, phát triển.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Thực hiện tốt chức năng cơ bản, cốt lõi của CĐ trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ. Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng; các phong trào, chương trình của CĐ, không ngừng cải thiện môi trường làm việc và chăm lo tốt đời sống cho NLĐ…

Các đại biểu ưu tú về tham dự Đại hội chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Binh đoàn 15

Kết thúc Đại hội, 181 đại biểu đã bầu 11 đại biểu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu CĐ Quân đội lần thứ X.

GIA LINH