Thống nhất phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành than và cao su

CSVNO – Chiều ngày 21/5, tại Quảng Ninh, Đoàn công tác Công đoàn Cao su Việt Nam do ông Phan Mạnh Hùng, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV).
Đoàn công tác 2 ngành than và cao su chụp ảnh lưu niệm.
Đoàn công tác 2 ngành than và cao su chụp ảnh lưu niệm.

Tham gia Đoàn công tác Công đoàn Cao su Việt Nam có ông Trương Minh Trung, Phó TGĐ VRG; các  Phó Chủ tịch và các Ban chuyên đề Công đoàn Cao su Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch một số công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Cao su Việt Nam. Về phía Công đoàn TKV tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Thanh Xuân, Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV cùng các  Phó Chủ tịch và các Ban chuyên đề Công đoàn TKV.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin về tình hình SXKD của hai Tập đoàn và hoạt động công đoàn của Công đoàn TKV và Công đoàn Cao su Việt Nam. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Công đoàn, hoạt động “Tháng Công nhân – Tháng ATVSLĐ”, về truyền thống của ngành Cao su Việt Nam và ngành Than, là những ngành sản xuất có truyền thống lâu đời, một trong những cái nôi hình thành và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam.

Hai bên cũng bàn và thống nhất chương trình phối hợp hoạt động năm 2019 giữa hai đơn vị; các hoạt động chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 – 2019), chào mừng 90 năm Truyền thống ngành Cao su Việt Nam 28/10 (1929 – 2019), 83 năm Truyền thống công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 – 2019); các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao… Thông qua đó, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng CNVCLĐ giữa hai ngành sản xuất công nghiệp, giữa tổ chức công đoàn của hai Tập đoàn, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và hoàn thành nhiệm vụ của Công đoàn TKV và Công đoàn Cao su Việt Nam…

V.T

(Theo www.vinacomin.vn)