Ông Nguyễn Hữu Phước tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Cao su Lai Châu II

CSVNO – Chiều 16/3, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su (CPCS) Lai Châu II tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đoàn Chủ tịch Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Phước – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II.

Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có 80 đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho 497 đoàn viên công đoàn Công ty CPCS Lai Châu II.

Hiện nay, công ty có tổng số trên 1.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động; trong đó có 497 đoàn viên công đoàn sinh hoạt ở 5 Công đoàn bộ phận và 25 tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn bộ phận.

Ông Nguyễn Xuân Phú – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CPCS Lai Châu II tặng hoa chúc mừng Đại hội.

5 năm qua, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 1.000 lượt lao động; thăm hỏi trên 500 trường hợp; tặng hơn 2.500 suất quà tết; tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng công nhân với tổng số tiền 84,5 triệu đồng. Ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, Quỹ vì người nghèo, gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ phòng chống Covid… với tổng số tiền quyên góp, ủng hộ 39 triệu đồng.

Phong trào học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp được cán bộ, công nhân lao động tích cực tham gia. Đã có hơn 50 lượt cán bộ được cử đi tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, 752 công nhân lao động được đào tạo kỹ thuật khai thác mủ cao su.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.

Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn công ty phát triển được 205 đoàn viên (đạt 132% so với Nghị quyết Đại hội), nâng tổng số đoàn viên lên 497 đồng chí. 

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn công ty CPCS Lai Châu II đề ra 2 chỉ tiêu chủ yếu, 5 chương trình đột phá với 6 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tập trung đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Đoàn kết, năng động sáng tạo, tiếp tục xây dựng đội ngũ lớn mạnh toàn diện, xây dựng phong trào công nhân viên chức- lao động và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới của công ty, khi vườn cây cao su bước vào thời kỳ khai thác, tất cả vì sự phát triển của công ty. Góp phần xây dựng VRG vững mạnh, xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng văn minh giàu đẹp. 

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu tập trung vào các vấn đề: vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động; phát huy vai trò công đoàn trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; vận động các hộ nhận khoán tham gia vào làm công nhân của công ty…

Lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội các ông: Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam; Nguyễn Xuân Phú – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc đoàn Công ty CPCS Lai Châu II ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được của Công đoàn công ty trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, Công đoàn tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động để công nhân gắn bó lâu dài với công ty; phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của công nhân, người lao động; đổi mới, nội dung phương thức hoạt động của công đoàn theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoạt động chủ yếu ở cơ sở…

Ban Chấp hành khóa mới họp phiên thứ nhất.

Đại hội đã bầu 9 thành viên vào Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CPCS Lai Châu II khóa III tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. 

PHƯƠNG LY