Lương bình quân người lao động Cao su Phước Hòa đạt gần 5,8 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Tuy gặp nhiều khó khăn, giá bán mủ cao su còn ở mức thấp cùng với thời tiết không thuận lợi, Công đoàn các cấp Cao su Phước Hòa đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.
Quang cảnh buổi sơ kết 6 tháng đầu năm Công đoàn Cao su Phước Hòa.
Quang cảnh buổi sơ kết 6 tháng đầu năm Công đoàn Cao su Phước Hòa.

Công đoàn đã tham gia với chuyên môn chăm lo tốt đời sống cho ĐV-CNLĐ với mức tiền lương bình quân đạt 5,79 triệu đồng/người/tháng; kết nạp mới 47 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên lên 3.537 đạt tỷ lệ 97,04%; Xét hỗ trợ 1 trường hợp sửa chữa nhà ở do hỏa hoạn với số tiền 5 triệu đồng từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn”;

Phối hợp tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (XII) đi đôi với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018; Tổ chức Tuyên truyền chào mừng Đại hội VIII Công đoàn Cao su Việt Nam, Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Dương… Phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động tại các đơn vị; Công đoàn cơ sở đã giải quyết cho 93 hộ gia đình mượn kinh phí nâng cấp, xây dựng nhà ở theo phương thức trả dần với số tiền vốn xoay vòng là 898 triệu đồng;

Thực hiện Nghị quyết 6b của Công đoàn cao su Việt Nam, BTV Công đoàn Công ty đã thống nhất với Tổng Giám đốc Công ty chi kinh phí phúc lợi cho mỗi đơn vị 25 triệu đồng để xây dựng các thiết văn hóa cơ sở phục vụ sinh hoạt của Đoàn viên – CNLĐ và chi 367,72 triệu đồng để tổ chức các hoạt động phong trào thường xuyên tại cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tổ chức 2 đợt văn nghệ, 14 đợt thể thao với tổng kinh phí tổ chức là 111,8 triệu đồng và trang bị dụng cụ với kinh phí 84 triệu đồng.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, ngày 24/7, Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam Phan Tấn Hải đã đánh giá cao những kết quả đã được trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn Công ty trong 6 tháng đầu năm. Đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục phối hợp với chuyên môn trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, vượt mọi khó khăn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công ty trong năm 2018.

ÂN CHÂU