Cao su Ea H’Leo bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn

CSVNO – Ngày 19/7, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo bàn giao nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình đoàn viên Trần Nguyên Vũ, làm việc tại xí nghiệp chế biến mủ cao su Ea Khal.
Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình.
Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho gia đình.

Tham dự và phát biểu tại buổi bàn giao, ông Phan Tấn Hải – Phó chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam nêu rõ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian qua, Công đoàn toàn ngành cao su Việt Nam luôn cố gắng làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, cùng với cấp ủy và chính quyền thường xuyên quan tâm, tháo gỡ những vướng mắc ở cơ sở, tích cực chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn và người lao động.

Đoàn viên công đoàn Trần Nguyên Vũ, sinh năm 1982, trú tại thôn 1, xã Ea Khal, huyện Ea H’Leo, được nhận vào làm việc tại xí nghiệp chế biến mủ đến nay đã 15 năm, nhưng điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không thể xây dựng nhà ở kiên cố. Trước hoàn cảnh này, Công đoàn Cao su Ea H’leo trích kinh phí hỗ trợ gia đình anh Trần Nguyên Vũ xây dựng căn nhà ở kiên cố và khang trang.

Đại diện Xí nghiệp trao quà chúc mừng.
Đại diện Xí nghiệp trao quà chúc mừng.

Căn nhà bàn giao có diện tích 83m2, tường xây ốp gạch men, mái lợp tôn, nền láng gạch hoa, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn công ty hỗ trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại do anh em, họ hàng giúp đỡ và gia đình anh Vũ tích góp được.

Theo kế hoạch, trong năm 2018 này, Công đoàn công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo trích 320 triệu đồng, hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động trong công ty xây dựng 8 căn nhà “mái ấm công đoàn”.

TRƯỜNG NGỮ