CSVN – Đây là vấn đề được đưa ra thảo luận tại kỳ họp lần thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX.
Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh – Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, diện tích cao su tiểu điền của huyện là 3.000 ha, trong đó có khoảng hơn 1.000 ha đã thu hoạch nhưng giá mủ cao su quá thấp khiến người trồng gặp nhiều khó khăn. Hiện bà con rất băn khoăn, không biết phá cao su để trồng cây khác hay giữ lại chờ giá mủ cao su được phục hồi. Người dân mong muốn được Nhà nước hỗ trợ để vượt qua giai đoạn khó khăn này, giữ vững diện tích cây cao su đã trồng.
Tại các buổi thảo luận, một số đại biểu cho rằng, các ngành chức năng cần nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất dưới tán cây cao su nhằm giúp người trồng cao su tiểu điền bám trụ được. Việc trồng cây cao su phát triển đến nay không phải là chuyện của ngày một ngày hai, chặt phá cao su để trồng loại cây mới là một việc làm hết sức tiêu cực. Đã đến lúc các ngành chức năng của tỉnh cần phải có mô hình, giải pháp ứng phó hữu hiệu để giúp người trồng cây cao su tiểu điền vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
P.V
Related posts:
- Cao su miền Trung: Thiệt hại nặng sau bão số 9
- Khởi công xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku
- Các công ty trực thuộc VRG góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia
- Cao su Phú Thịnh thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng
- Đảng ủy VRG thực hiện hiệu quả ký kết quy chế phối hợp với các tỉnh ủy
- TGĐ VRG trao thưởng về đích sớm cho Cao su Chư Păh
- Mạnh dạn chuyển sang cạo D4 từ năm 2015
- Cao su Lai Châu hỗ trợ, kết nối việc làm cho người lao động
- Xây dựng Cao su Sa Thầy thành mô hình tiên tiến
- Cao su Tân Biên: 30 năm phát triển kinh tế trên vùng biên giới