Đoàn viên Công đoàn Quân khu 7: Bộ đội của dân trong thời kỳ mới

CSVNO – Đó là phát biểu của trung tướng Trần Hoài Trung – Chính ủy Quân khu 7 tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu 7 lần thứ IX (2023 – 2028), diễn ra trong 2 ngày 24 – 25/5. Đại hội cũng đã bầu 7 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Đại biểu đi dự đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X ra mắt Đại hội

5 năm qua, tổ chức Công đoàn Quân khu luôn được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả.

Phong trào nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được NLĐ tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác, lao động sản xuất, giảng dạy, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Toàn cảnh Đại hội

5 năm qua có 75 đề tài khoa học, 98 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 202 công trình sản phẩm đạt giải cấp Quân khu và toàn quân, ước tính làm lợi gần 60 tỉ đồng.

Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đã tích cực tham gia sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng; phối hợp tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách trong ký kết hợp đồng lao động cho NLĐ. Việc làm, thu nhập và chế độ, chính sách của NLĐ ngày một tốt hơn, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ.

Phó TGĐ VRG Huỳnh Kim Nhựt (áo trắng) dự Đại hội

Công đoàn Quân khu đã hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, “tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”. Quan tâm thực hiện tốt chế độ an dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho gia đình NLĐ với tổng kinh phí 8,5 tỉ đồng.

Trong đại dịch Covid-19, với khẩu hiệu “mỗi đoàn viên công đoàn là một chiến sĩ, mỗi tổ chức Công đoàn là một mũi tiến công chống dịch”, tổ chức công đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, vận động hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị phòng chống dịch hơn 30 tỉ đồng.

Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn QUân đội lần thứ X

Công đoàn Quân khu đã tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 2.450 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, thiên tai, dịch bệnh với với số tiền 7,5 tỉ đồng; phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 18.545 lượt người dân vùng sâu, vùng xa, mẹ VNAH, gia đình chính sách, trẻ mồ côi do dịch Covid-19 với tổng số tiền 24,5 tỉ đồng.

Thực hiện hiệu chương trình “mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, xây mới 6 căn nhà và sửa chữa 18 căn, hỗ trợ vốn 3,5 tỉ đồng giúp cho nhiều công đoàn viên, NLĐ khó khăn có điều kiện an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bầu cử

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trung tướng Trần Hoài Trung – Chính ủy Quân khu 7 đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức công đoàn, đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của đoàn viên công đoàn, người lao động đã ra sức thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất.

“Cán bộ, đoàn viên công đoàn đều là những chiến sĩ văn hóa, sống chan hòa, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh bộ đội cụ Hồ, bộ đội của dân trong thời kỳ mới”, trung tướng Trần Hoài Trung chia sẻ.

Trung tướng Trần Hoài Trung – Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại Đại hội

Thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, các thế lực thù địch đẩy mạnh kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội… Trung tướng Trần Hoài Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tăng cường phối hợp giữa công đoàn với các cơ quan, đoàn thể địa phương góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

ĐÀO PHONG