KCN Nam Tân Uyên trao 450 phần quà cho công nhân xa quê

CSVNO – 450 phần quà có trị giá 500 ngàn đồng mỗi phần được trao cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, xa quê, không có điều kiện trở về quê đón Tết Canh Tý 2020.
Lãnh đạo KCN Nam Tân Uyên trao quà cho các công nhân xa quê
Lãnh đạo KCN Nam Tân Uyên trao quà cho các công nhân xa quê

Tối ngày 11/1, Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã tổ chức “Đêm hội chăm lo Tết cho công nhân xa quê Xuân Canh Tý năm 2020”.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Nư công Công đoàn CSVN trao quà cho các công nhân xa quê
Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo – Nữ công Công đoàn CSVN trao quà cho các công nhân xa quê
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng 10 phần quà cho công nhân đang làm việc tại KCN Nam Tân Uyên không có điều kiện về quê đón Tết, mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt.
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng 10 phần quà cho công nhân đang làm việc tại KCN Nam Tân Uyên không có điều kiện về quê đón Tết, mỗi phần quà là 1 triệu đồng tiền mặt.
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên tặng 28 phần quà cho công nhân đang làm việc tại KCN Nam Tân Uyên không có điều kiện về quê đón Tết.
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên tặng 28 phần quà cho công nhân đang làm việc tại KCN Nam Tân Uyên không có điều kiện về quê đón Tết.

Ngoài nhận những phần quà từ ban tổ chức, hơn 1.000 công nhân tham dự còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ sôi nổi như múa lân sư rồng, tấu hài và văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Bên cạnh đó ban tổ chức đã kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ tiền và quà để thực hiện chương trình bốc thăm trúng thưởng, với nhiều phần quà có giá trị như xe máy, xe đạp điện, hiện kim và tivi, tủ lạnh, máy giặt… với tổng giá trị giải thưởng là 300 triệu đồng.

NHiều phần quà được chuẩn bị cho công nhân đang làm việc tại KCN Nam Tân Uyên
Nhiều phần quà được chuẩn bị cho công nhân đang làm việc tại KCN Nam Tân Uyên tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng tại Đêm hội

Được biết, “Đêm hội chăm lo Tết cho công nhân xa quê” đã trở thành hoạt động thường niên hết sức có ý nghĩa. Qua đó  thể hiện được trách nhiệm xã hội của chính quyền các cấp, cũng như của doanh nghiệp, góp phần ổn định, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân được vui Xuân đón Tết.

NGUYỄN CƯỜNG