Binh đoàn 15: Phấn đấu kết nạp 450 Đảng viên

CSVNO – Trong 2 ngày 13 và 14/8, Binh đoàn 15 đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Tham dự đại hội có 193 đại biểu đại diện cho 2.500 Đảng viên toàn Binh đoàn. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Binh đoàn 15 đã thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đồng thời, phát huy mọi nguồn lực, nêu cao ý chí, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, lãnh đạo Binh đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ Binh đoàn lần thứ VII đã đề ra, xây dựng Đảng bộ Binh đoàn vững mạnh toàn diện.

5 năm qua, dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của nền kinh tế thị trường, giá cao su, cà phê, sản phẩm chủ lực của đơn vị xuống thấp hơn so với giá thành, song Binh đoàn 15 đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất đạt trên 9.300 tỉ đồng, doanh thu gần 7.900 tỉ đồng, nộp ngân sách gần 1.300 tỉ đồng, vượt gần 12% chỉ tiêu.

Đoàn Chủ tịch và thư ký điều hành đại hội

Hiện nay, đơn vị đang đầu tư, chăm sóc và khai thác ổn định gần 40 ngàn ha cao su, 300 ha cà phê, 74 ha lúa nước và hơn 40 ha đồng cỏ chăn nuôi. Có 6 nhà máy chế biến mủ cao su với công suất hơn 40.000 tấn/ năm, 1 nhà máy sản xuất phân vi sinh với công suất 20.000 tấn/ năm, 1 nhà máy sản xuất gạch không nung, duy trì hoạt động các chi nhánh tại 2 nước bạn Lào và Campuchia. Qua đó, đã tạo công ăn, việc làm cho 17.000 lao động, trong đó có 8.000 lao động người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Biểu quyết thông qua đề án nhân sự

Cùng với đó, đơn vị cũng quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị đứng chân. Đầu tư xây dựng nhiều công trình trường học, bệnh viện, bệnh xá, đầu tư làm mới hàng trăm km đường điện và hàng nghìn km đường giao thông với số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Những công trình này đã góp phần hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục và y tế địa phương. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các lực lượng vũ trang trên địa bàn giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội và an ninh biên giới.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Binh đoàn 15 tiếp tục bám sát chủ trưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phối hợp với địa phương thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế quốc phòng phù hợp với quy hoạch thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ địa phương.

Triển khai các dự án liên doanh, liên kết, tiến hành cơ cấu lại ngành nghề, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường.

Quang cảnh đại hội

Phấn đấu nhiệm kỳ 2020 – 2025 giá trị sản xuất đạt trên 9.872 tỷ đồng, doanh thu đạt trên 8.749 tỷ đồng, thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% hoàn thành tốt và xuất sắc, phấn đấu kết nạp 450 Đảng viên trở lên.

Xây dựng Đảng bộ Binh đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo Binh đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hối cấp trên

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Binh đoàn khóa VIII gồm 14 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII đã bầu 4 đồng chí vào Ban thường vụ.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ -Tư lệnh Binh đoàn tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy khóa VIII (khuyết Bí thư). Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Binh đoàn gồm 7 đồng chí, Thượng tá Đặng Quang Dũng tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra khóa VIII. Đồng thời bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI gồm 2 đồng chí.

VĂN VĨNH