CSVNO – Đó là thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 được Công ty CPS Sơn La và Ban chỉ huy PCCC khu vực Thuận Châu – Quỳnh Nhai, tổ chức ngày 6 & 7/4.

Hội nghị với sự tham gia đầy đủ các thành viên thuộc Ban chỉ huy PCCC và lãnh đạo địa phương là Chủ tịch, Trưởng công an của 10 xã, Bí thư, trưởng của 45 bản, kiểm lâm phụ trách địa bàn của 9 xã thuộc khu vực huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai có đất góp trồng cây cao su.
Năm 2022 vừa qua, toàn công ty thực hiện làm hơn 172 km đường băng cản lửa các loại, phát cỏ hơn 4.313 ha nguy cơ cháy cao, chòi canh 8 cái; cấp cuốc, xẻng 15 cái; dao phát 20 cái; bình phun 20 cái; biển báo cấm 34 cái; đèn pin 6 cái, họp thành lập 14 tổ cơ động bình quân từ 15-30 người, tuyên truyền qua loa 86 bản… Tổng chi phí thực hiện hơn 2,34 tỷ đồng.
Trong đó, khu vực Thuận Châu – Quỳnh Nhai thực hiện làm đường băng cản lửa các loại 72,84 km; phát cỏ điểm nguy cơ cháy cao 2.495,81 ha các loại; chòi canh 2 cái; cấp cuốc, xẻng 5 cái; bình phun 5 cái, biển báo cấm 13 cái; họp thành lập 6 tổ cơ động, tuyên truyền qua loa 45 bản… Tổng chi phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng.


Kế hoạch năm 2023, toàn công ty sẽ thực hiện làm hơn 204 km đường băng cản lửa các loại, chòi canh 10 cái; cấp cuốc, xẻng 7 cái; dao phát 44 cái; bình phun 14 cái; đèn pin 30 cái, tuyên truyền qua loa 86 bản… Tổng chi phí thực hiện 690 triệu đồng.
Trong đó, khu vực Thuận Châu – Quỳnh Nhai thực hiện làm đường băng cản lửa các loại 81,52 km; chòi canh 2 cái; cấp cuốc, xẻng 7 cái; dao phát 10 cái; bình phun 6 cái; tuyên truyền qua loa 45 bản… Tổng chi phí thực hiện là 230 triệu đồng.
Ông Nguyễn Bá Quý – Phó TGĐ Thường trực công ty, Chỉ huy trưởng BCH PCCC khu vực Thuận Châu – Quỳnh Nhai, cho biết, trong năm 2022, được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, chính quyền địa phương, tình trạng đốt nương, đốt ong không kiểm soát đã được hạn chế.
Lãnh đạo các xã đã chỉ đạo các bản nghiêm túc phối hợp với công ty để thực hiện công tác tuyên truyền PCCC bảo vệ vườn cây cao su. Đặc biệt là công tác tuyên truyền người dân không được chặt phá cây cao su, không đốt nương giáp rừng cây tại giờ cao điểm nắng nóng, không kéo cành cao su khô về làm củi… và những việc làm khác gây ảnh hưởng tới vườn cây cao su.
“Mục tiêu trọng tâm năm 2023, Ban chỉ huy PCCC sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền PCCC bảo vệ vườn cây tới người dân, đặc biệt trong tình hình thời tiết nắng nóng, nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Đảm bảo vườn cây không xảy ra cháy, thực hiện đúng chỉ đạo của lãnh đạo công ty và Tập đoàn về công tác PCCC” – ông Nguyễn Bá Quý – cho biết.
LƯƠNG NGA
Related posts:
Cao su Krông Buk – Ratanakiri quyết tâm khai thác sản lượng vượt 10%
Nam Tân Uyên dẫn đầu các khu công nghiệp của VRG
Lãnh đạo tỉnh Kampong Thom tích cực hỗ trợ các công ty cao su thuộc VRG
Cao su Phước Hòa tổ chức nhiều hoạt động trong Khối thi đua các đơn vị Trung ương
Cao su Đồng Nai chú trọng đào tạo cán bộ nông nghiệp
Tỉnh Bình Dương tạo mọi điều kiện để VRG và các đơn vị thành viên tiếp tục phát triển
Thanh Hóa ủng hộ VRG tiếp tục phát triển cây cao su
Kỳ vọng sản lượng cao su giai đoạn 2021 - 2025 ở mức cao
Khúc tráng ca cao su Tây Bắc: [Bài 3] Tiếng reo vui ở Mường Trời
Cao su Đồng Nai có đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh