Cụm thi đua Công đoàn Tây Nguyên quyết tâm thực hiện đạt 1.300 sáng kiến

CSVNO – Tại buổi sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm, cụm thi đua Công đoàn khu vực Tây Nguyên đề ra quyết tâm thực hiện đạt 1.300 sáng kiến được Công đoàn CSVN giao trong năm 2022 của “Chương trình 1 triệu sáng kiến” do Tổng LĐLĐ VN phát động, tổ chức tốt Tháng Công nhân kết hợp lễ ra quân khai thác mủ, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Các đại biểu về tham dự Hội nghị sơ kết quý I, đề ra phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm của cụm thi đua công đoàn

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN đề nghị các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị cần nêu cụ thể phương án triển khai kế hoạch hoạt động việc hưởng ứng “Chương trình 1 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐ VN, kế hoạch triển khai hoạt động của Công đoàn trong Tháng Công nhân, việc chăm lo đời sống cho NLĐ khó khăn, kế hoạch phối hợp với lãnh đạo công ty tham gia tổ chức Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2022…

Ông Ngô Văn Mân – Chủ tịch Công đoàn Cao su Kon Tum tham gia góp ý

Hội nghị cũng được nghe 9 Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên chia sẻ về kế hoạch triển khai các hoạt động trong thời gian tới như Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, công tác chăm lo đời sống NLĐ và nhất là việc triển khai đạt 1.300 sáng kiến được Công đoàn CSVN giao cho cụm Tây Nguyên. Ông Vương Đức Thông – Chủ tịch Công đoàn Cao su Chư Sê cho biết: “Để hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng LĐLĐ VN và nhiệm vụ Công đoàn CSVN giao thì công ty đã thành lập tổ tư vấn, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nông trường, đơn vị trực thuộc phải có những sáng kiến cụ thể báo cáo về công ty hàng tháng, hàng quý”.

Ông Phạm Duy Vương – Chủ tịch CD Cao su Chư Mom Ray phát biểu ý kiến

Đại diện Công đoàn Cao su Mang Yang, Chư Prông, Chư Mom Ray, Chư Păh, Kon Tum, Sa Thầy, Krông Buk và Cao su Ea H’leo cũng cho biết từ đầu năm đến nay đều có những hoạt động tích cực trong việc chăm lo đời sống NLĐ như hỗ trợ công nhân khó khăn vùng biên giới 15 kg gạo/tháng, tặng mỗi chị em phụ nữ 200 – 300 ngàn vào dịp 8/3, đề xuất cho NLĐ ăn ca ngay khi tiến hành thu hoạch mủ, xây dựng và bàn giao nhiều thiết chế văn hóa phục vụ đời sống NLĐ như sân bóng chuyền, giếng nước, nhà sinh hoạt tổ… và đều đã đăng ký sáng kiến cụ thể trên hệ thống của Tổng LĐLĐ VN. Đến nay, các đơn vị có khoảng 2/3 số sáng kiến đã đăng ký được áp dụng.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN kết luận Hội nghị

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng đề nghị Công đoàn CSVN tiếp tục có sự hỗ trợ, quan tâm xây dựng một số công trình thiết chế văn hóa phục vụ cho NLĐ đang công tác tại các dự án ở Campuchia. Nhất là việc 4 công đoàn thành viên của cụm là Công đoàn Cao su Mang Yang, Krông Buk, Ea H’leo và Chư Sê bị hạ cấp xuống công đoàn cơ sở sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động trong thời gian sắp tới.

GIA LINH