Anh Lê Thanh Trung được bầu làm Bí thư Chi đoàn Cơ khí Cao su

CSVNO – Sáng ngày 16/2, Chi đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 5 đồng chí. Anh Lê Thanh Trung đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2024 mới ra mắt Đại hội

Chi đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su có 23 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, ĐVTN Chi đoàn đều tích cực tham gia vào các phong trào và các chương trình hành động của Đoàn, luôn có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, lĩnh hội tri thức; có ý thức vượt lên, chịu khó học hỏi, nhanh chóng tiếp thu công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, năng động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu của công việc.

Nhận thức được công tác tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong thời gian qua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Đoàn và Lãnh đạo công ty, Chi đoàn đã tập trung chỉ đạo thực hiện trên tất cả các mặt giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, nếp sống mới.

Toàn cảnh Đại hội

ĐVTN của Chi đoàn là lực lượng chủ yếu đóng tại các công trình của công ty, luôn hết mình trong công tác giúp công ty hoàn thành kịp tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.

Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đảm nhận một số công trình thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị như: Nhận khoán công trình vệ sinh khuôn viên công ty hàng năm; Tham gia sáng kiến cải tiến kỹ thuật cho các công trình và sản phẩm thiết kế chế tạo dây chuyền chế biến mủ SVR10,20 công suất 6 tấn/giờ và các thiết bị phụ trợ sử dụng hệ cán; Thiết kế chế tạo lò sấy cao su 4 tấn/giờ sử dụng thiết bị trao đổi nhiệt.

Tập thể Chi đoàn và các cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen của Đoàn Thanh niên Tập đoàn

Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Chi đoàn đã vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo do Đoàn Thanh niên VRG tổ chức, thăm hỏi đoàn viên ốm đau, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt …

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid – 19 bùng phát, Chi đoàn đã tặng nhu yếu phẩm cho đoàn viên gặp khó khăn với tổng kinh phí 5,8 triệu đồng; Tặng khẩu trang y tế, nước rửa tay cho ĐVTN phòng chống dịch; Tham gia đóng góp quỹ vaccine Covid – 19 với tổng số tiền là 1,9 triệu đồng.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Bá Tước – Bí thư Chi bộ, TGĐ Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su đã biểu dương những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới tiếp tục đẩy mạnh học tập, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, chú trọng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, Chi đoàn cần bám sát chương trình của Đoàn khối, Đoàn Tập đoàn và liên tục đổi mới, linh hoạt các phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

Ông Trần Bá Tước – Bí thư Chi bộ, TGĐ công ty phát biểu tại Đại hội

Với khẩu hiệu hành động: ““Xung kích, sáng tạo, đoàn kết vì sự phát triển của Công ty CP Cơ khí Cao su”, nhiệm kỳ 2022 – 2024, Chi đoàn Phấn đấu thực hiện ít nhất từ 1 đến 2 công trình thanh niên trong một năm; 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu có từ 15% trở lên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Chú trọng công tác phát triển đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu Chi đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc hàng năm.

ĐÀO PHONG