Thanh niên VRG luôn xung kích trong mọi hoạt động

CSVNO – Đó là nhận xét của ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM VRG lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và sơ kết 6 tháng đầu năm, diễn ra ngày 14/6. Tham dự hội nghị còn có anh Nguyễn Trường Sơn – Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW, ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su VN.
Đ/c Lê Xuân Hòe - Phó TGĐ VRG và đ/c Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW tặng quà cho các thôi giữ chức vụ UV BCH Đoàn TN VRG.
Ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ VRG (thứ ba từ phải qua) và anh Nguyễn Trường Sơn – Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW (bìa trái) tặng quà cho các anh chị thôi giữ chức vụ UV BCH Đoàn TN VRG.

Anh Thái Bảo Tri – Phó Bí thư Đoàn TN VRG đã báo cáo  việc thực hiện chỉ tiêu nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017.  Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn TN VRG đã thực hiện tốt các hoạt động: 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn tổ chức.

Thực hiện được 70% chỉ tiêu của nhiệm kỳ về: tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về các lĩnh vực đoàn viên thanh niên, công trình, phần việc thanh niên các cấp, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp, thực hiện vượt 106% chỉ tiêu hỗ trợ tặng quà cho đoàn viên thanh niên khó khăn và vượt 133% chỉ tiêu giúp đỡ gia đình chính sách Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương – bệnh binh, thân nhân liệt sỹ…

Hội nghị đã thông qua danh sách 8 đ/c được bầu bổ sung vào BCH Đoàn TN VRG, 2 đ/c vào UBKT. Đ/c Thái Bảo Tri giữ chức vụ Bí thư Đoàn TN VRG thay cho đ/c Trương Thị Huế Minh.

Giao ban công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khu vực miền Đông Nam bộ

Chiều ngày 13/6, trong nội dung chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khu vực miền Đông Nam bộ năm 2015 do VRG tổ chức tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo VRG, Đoàn Thanh niên và Hội LHTN Việt Nam VRG đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khu vực miền Đông Nam bộ.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khu vực miền Đông Nam bộ.
Hội nghị giao ban công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khu vực miền Đông Nam bộ.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG; chị Trương Thị Huế Minh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Đoàn VRG; anh Thái Bảo Tri – Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam VRG, anh Lê Văn Thắng – Phó Bí thư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam VRG.

Hội nghị là diễn đàn đối thoại giữa các đại biểu là cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt thuộc các đơn vị khu vực miền Đông Nam bộ với đại diện lãnh đạo VRG, Thường trực Đoàn Thanh niên VRG và Thường trực Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam VRG.

Tại Hội nghị, các  đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến sôi nổi trao đổi các nội dung, giải pháp và những mô hình có hiệu quả trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khu vực miền Đông Nam bộ trong tình hình ngành cao su đang gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG đã có những ý kiến trao đổi với các cán bộ Đoàn – Hội về tình hình sản xuất kinh doanh của VRG, lộ trình thực hiện đề án tái cơ cấu và những chủ trương của lãnh đạo Tập đoàn đối với công tác thanh niên.

231 cán bộ Đoàn tham gia tập huấn công tác Đoàn – Hội
Đ/c Lê Xuân Hòe - Phó TGĐ VRG và đ/c Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW trao giấy chứng nhận tham gia tập huấn.
Ông Lê Xuân Hòe – Phó TGĐ VRG và anh Nguyễn Trường Sơn – Phó Bí thư Đoàn Khối DNTW trao giấy chứng nhận tham gia tập huấn.

Trong ba ngày 12, 13 và 14/6, Đoàn TN VRG đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên khu vực Đông Nam bộ năm 2015.

Thông qua các nội dung của Hội nghị tập huấn, các đ/c cán bộ Đoàn – Hội đã được trang bị thêm các kỹ năng, kiến thức và nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội.  Qua đó tạo sự giao lưu, tăng thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, góp phần vào sự thành công chung của công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Trần Huỳnh