Cao su Mang Yang công bố hoàn thành sản lượng trước 38 ngày

CSVNO – Sáng 26/11, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang tổ chức lễ mừng công hoàn thành khai thác 4.200 tấn với sự tham dự của ông Nguyễn Quế Dương – Vụ trưởng Vụ nông nghiệp, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG. Đây là đơn vị thứ 2 trên Tây Nguyên công bố hoàn thành sản lượng sớm, sau Cao su Ea H’Leo.

Ông Huỳnh Văn Bảo (giữa) – TGĐ VRG và ông Nguyễn Quế Dương (thứ 2 từ phải sang) – Vụ trưởng Vụ nông nghiệp, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao bằng khen và tiền thưởng cho tập thể Ban lãnh đạo Cao su Mang Yang

Năm 2021, công ty được VRG giao khai thác 4.200 tấn, tính đến ngày 23/11 toàn công ty đã khai thác được 4.203 tấn, đạt 100,07% kế hoạch, vượt chỉ tiêu giao trước thời hạn 38 ngày. Theo dự kiến, hết 31/12 công ty sẽ khai thác được 4.950 tấn, đạt 117,85% kế hoạch, vượt 750 tấn so với chỉ tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Quế Dương (trái) – Vụ trưởng Vụ nông nghiệp, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Nông trường K’dang

Đến trước thời điểm tổ chức công bố hoàn thành sản lượng, công ty có 4 đơn vị là Nông trường Đoàn Kết, K’dang, Hòa Bình cùng Đội sản xuất Tân Lập đã hoàn thành kế hoạch giao, trong đó Nông trường Đoàn Kết là đơn vị về đích sớm nhất với thời gian vượt 67 ngày, tiếp đến là Đội sản xuất Tân Lập đã về đích sớm 65 ngày…

Ông Vương Đức Thông – Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn CSVN trao bằng khen và tiền thưởng cho Công đoàn công ty

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG đã biểu dương và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, từ một đơn vị gặp rất nhiều khó khăn Cao su Mang Yang đã nỗ lực hết mình, đoàn kết nội bộ, trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn trở thành điểm sáng về năng suất, sản lượng của khu vực Tây Nguyên trong 2 năm trở lại đây.

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG phụ trách Tây Nguyên trao bằng khen cho các tập thể vì đã xuất sắc về đích sớm

Ông Bảo cũng đề nghị lãnh đạo Cao su Mang Yang tiếp tục sâu sát hơn nữa trong quản lý điều hành, quản lý tốt từ vườn cây đến nhà máy, về môi trường và nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao thu nhập cho NLĐ. Ngoài ra, TGĐ VRG cũng yêu cầu công ty cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid -19 của VRG và địa phương.

Đại diện Vụ nông nghiệp, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo VRG trao bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho đại diện công ty và cá nhân ông Nguyễn Văn Lộc

Ghi nhận những kết quả đáng mừng của tập thể Cao su Mang Yang, lãnh đạo VRG đã tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng 80 triệu đồng vì đã về đích sớm trước thời hạn 38 ngày. Tặng bằng khen cho 5 tập thể là Nông trường Bờ Ngoong, Hòa Bình, K’dang, Đoàn Kết và Đội sản xuất Tân Lập vì đã có thành tích xuất sắc trong việc khai thác hoàn thành sản lượng sớm.

Lãnh đạo VRG và Cao su Mang Yang trao bằng khen của VRG cho Xí nghiệp chế biến K’dang và ông Hồ Xuân Bắc vì đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch Covid -19

Dịp này, Công đoàn CSVN cũng đã trao tặng bằng khen và tiền thưởng 10 triệu đồng cho Công đoàn công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút về trước kế hoạch năm 2021.

Dịp này ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG cũng trao giải thưởng “Cao su Việt Nam” cho ông Đặng Đình Trương – Phó Giám đốc Xí nghiệp chế biến cao su K’dang

Tại buổi lễ mừng công, Nông trường Cao su K’dang đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG trao giải thưởng “Sao vàng cao su” cho ông Trần Thanh Trung – Giám đốc Nông trường K’dang

Bên cạnh đó, Cục An toàn lao động – Bộ Lao động  – Thương binh và Xã hội đã tặng giấy khen cho tập thể công ty và ông Nguyễn Văn Lộc – Trưởng Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương vì đã có nhiều thành tích trong công tác An toàn lao động năm 2020. Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG đã ký quyết định tặng bằng khen cho Xí nghiệp chế biến K’dang và ông Hồ Xuân Bắc – Chánh văn phòng công ty vì đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch Covid -19.

VĂN VĨNH