Tính đến nay, các công ty tại Đắk Lắk đã trồng gần 5.817 ha cao su, đạt xấp xỉ gần 50% tổng diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk ngoài Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo và các hộ dân trồng cao su tiểu điền, còn có 10 công ty đã được UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định cho thuê đất thực hiện dự án trồng cao su từ năm 2010, với tổng diện tích 11.734 ha.
Tính đến nay, các công ty trên đã trồng gần 5.817 ha cao su, đạt xấp xỉ gần 50% tổng diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng triển khai trồng cao su bị chậm là do một số diện tích hiện đã bị người dân ở địa phương lấn chiếm để trồng hoa màu hoặc không phù hợp để trồng cao su. Một số công ty chưa huy động được nguồn vốn để triển khai trồng cao su, mà chỉ mới thực hiện theo số vốn tự có nên chậm tiến độ.
Trường Ngữ
Related posts:
- VRG và tỉnh Tây Ninh sơ kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2009 - 2021
- VRG vững vàng vượt khó, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, đảm bảo tăng trưởng
- Cao su Mang Yang K: Sẽ mở mới trên 1.247 ha cao su
- VRG sẽ hỗ trợ tối đa về cơ chế chính sách để các công ty phát triển
- 4 giải pháp căn cơ để cao su phát triển bền vững
- 7 tháng đầu năm Cao su Dầu Tiếng tiêu thụ hơn 14.433 tấn mủ
- Nông trường Bến Củi đạt giải nhất Hội thi Bàn tay vàng Cao su Tây Ninh
- Cao su Chư Păh phụng dưỡng mẹ VN Anh hùng Lưu Thị Sinh
- Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Lào phải bằng tư duy đi cùng nhau
- Cao su Phú Riềng chủ động, linh hoạt trong tuyên truyền chủ trương cổ phần hóa