Công đoàn phải là chỗ dựa vững chắc cho người lao động

CSVNO – Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tại Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Cụm thi đua Công đoàn khu vực miền Trung, tổ chức tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi, ngày 22/6.
Đồng chí Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, Công đoàn các công ty thuộc Cụm thi đua khu vực miền Trung đã phối hợp với chính quyền thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động phong trào thi đua được thực hiện đều khắp tại các đơn vị cơ sở, phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

100% Công đoàn các đơn vị trực thuộc đã phối hợp với chính quyền tổ chức Tháng Công nhân 2018. Đã có 25 trường hợp người lao động được tuyên dương, khen thưởng tại các đơn vị, 137 suất quà được tặng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 133 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn Cao su Hà Tĩnh còn tặng 18 bộ lưới, bóng chuyền cho 18 Công đoàn bộ phận và tổ Công đoàn trực thuộc.

Thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn” do Công đoàn Cao su Việt Nam phát động, đã có 9 căn nhà được hỗ trợ xây mới với mức hỗ trợ từ 35-40 triệu đồng/căn và mức hỗ trợ sửa chữa nhà ở 10 triệu đồng/căn đối với 6 trường hợp cần giúp đỡ ; các chế độ chính sách, các chương trình vì phúc lợi đoàn viên đã được các cấp Công đoàn thực hiện hiệu quả và tích cực đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho người lao động …

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2018, Cụm thi đua Công đoàn Khu vực miền Trung tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đảm bảo thu nhập ổn định về lương, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động.  Đẩy mạnh các hoạt động động viên, thăm hỏi, phong trào tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong CNVC – LĐ; tổ chức tuyên dương con CNVC – LĐ học giỏi năm học 2017 – 2018…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đánh giá cao hoạt động 6 tháng đầu năm của Cụm thi đua. Ông Ngân cũng lưu ý, trong thời gian tới công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp Công đoàn của toàn Cụm cần có nhiều cố gắng hơn; tổ chức Công đoàn phải xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của toàn thể công nhân viên chức lao động và là người đại diện quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động…                                                                                                                                                                                                           N.L