Công đoàn Cao su Nghệ An: Cùng đoàn kết vượt khó

CSVNO –  Ngày 3/10, Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư Phát triển cao su Nghệ An đã tiến hành Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của 86 đại biểu đại diện cho trên 400 đoàn viên được triệu tập tham dự.
Ban chấp hành ra mắt Đại hội
Ban chấp hành ra mắt Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Võ Viết Ngân – Phó chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam, đại diện Đảng ủy khối doanh doanh nghiệp Nghệ An  và Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An.

Báo cáo kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2012-2017 cho thấy, mặc dù chịu ảnh hưởng khó khăn chung, suất đầu tư nông nghiệp thấp, song toàn thể đoàn viên CĐ Công ty đã tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên CĐ cơ bản được ổn định. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Lòng tin của người lao động vào sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và tổ chức Công đoàn ngày càng tăng cao, nên người lao động yên tâm phấn khởi hơn.

 Hiện tại tổng số lao động không xác định thời hạn công ty  hiện có 418 người.  5 năm qua, thời tiết khí hậu rất khắc nghiệt nắng nóng, hạn hán, mưa nhiều, rét đậm rét hại, lốc xoáy, bão lũ đã gây thiệt hại lớn cho công ty và người lao đông. Ngoài ra địa bàn hoạt động rộng, thuộc các vùng sâu, vùng xa lực lượng lao động chủ yếu là đồng bào các dân tộc, cơ sở hạ tầng thiếu thốn chưa đồng bộ, một số nơi có nhiều tập tục còn lạc hậu, đặc biệt Quế Phong là 1 huyện nằm trong 62 huyện nghèo của cả nước nên phần nhận thức đối với chăm sóc bão vệ vườn cây còn hạn chế, khó khăn.

 Từ năm 2015 đến nay do diện tích trồng mới ít, suất đầu tư nông nghiệp thấp, công chăm sóc ngày càng giảm, đơn giá ngày công thấp dẫn đến tiền lương người lao động giảm hơn trước.Tuy khó khăn là vậy nhưng người lao động trong công ty đã đoàn kết để cùng nhau vượt lên tất cả mọi khó khăn trở ngại.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong công nhân lao động, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã vận động Cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng các cuộc vận động của công đoàn cấp trên.

CB. CNLĐ Công ty đã đóng góp vào các loại quỹ gồm: Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, Quỹ bảo trợ trẻ em khuyết tật, Quyên góp ủng hộ “Nạn nhân chất độc da cam”. Năm 2014, 2015, Công đoàn Công ty đã thay mặt Công đoàn cao su Việt Nam tổ chức thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do thiên tại, bão lụt, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Hàng năm Công đoàn Công ty đều đưa các cháu tham dự Trại hè do Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức.

 Công đoàn Công ty còn hỗ trợ các công đoàn bộ phận trong công tác xây dựng các lán trại, cầu tạm, cù điện, đồ dùng sinh hoạt cho công nhân lao động, giá trị thực hiện bình quân 30-50 triệu đồng/năm. Hàng năm Công đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức cho các cháu thiếu niên, nhi đồng con CB.CNLĐ  Công ty và phát quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng có thành tích học tập tốt nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi và tết Trung thu.

Mỗi năm tết đến xuân về Công đoàn cùng chuyên môn tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình CN gặp khó khăn, tai nạn lao động hoặc ốm đau dài ngày,…bình quân 100 triệu đồng/năm.

 Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 như: Quản lý, chăm sóc tốt hơn 4.354 ha cao su hiện có, trồng mới đạt kế hoạch Tập đoàn giao, tỷ lệ sống trên 95%, sản lượng mủ cao su khai thác vượt kế hoạch từ 3-5%, doanh thu hàng năm vượt  từ 2 – 3% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hàng năm vượt  từ 2 – 3% kế hoạch.

100% đoàn viên thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, chương trình hành động của công  đoàn: 100% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu công đoàn tiên tiến trong đó 2 công đoàn bộ phận đạt danh hiệu công đoàn xuất sắc, 100% đoàn viên tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo do Công đoàn Ngành, địa phương, công đoàn Công ty phát động,100% đoàn viên ốm đau, chế độ được thăm hỏi, động viên kịp thời, 90% nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hàng năm bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp Đảng viên mới từ 5-7% trở lên. Đại hội đã bầu ra 9 đoàn viên ưu tú vào BCH Công đoàn Cty nhiệm kỳ 2017-2022.

                                                  Anh Bình