Nâng cao năng lực, bản lĩnh cán bộ Công đoàn

CSVN – Với mục đích nâng cao nhận thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS), góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách của người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, năm 2015 lần đầu tiên CĐ Cao su VN tổ chức Hội thi “Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi”. Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN cho biết.
 Phần thi tiểu phẩm đạt giải nhất của CĐCS Cơ quan Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, tại hội thi ngày 4/9. Ảnh: Nguyễn Thị Xuyến
Phần thi tiểu phẩm đạt giải nhất của CĐCS Cơ quan Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa, tại hội thi ngày 4/9. Ảnh: Nguyễn Thị Xuyến

Đến thời điểm này, một số CĐ cấp trên cơ sở như CĐ Cao su Bà Rịa; Đồng Phú; Phú Riềng; Dầu Tiếng; EaHleo… đã tổ chức hội thi nhằm tuyển chọn những cá nhân xuất sắc về tham dự Hội thi cấp ngành dự kiến tổ chức dịp 28/10. Riêng 42 CĐ cấp cơ sở là đối tượng dự thi cấp khu vực sẽ tập trung về TP.Vũng Tàu để dự thi vào ngày 19 và 20/9. Hội thi cấp khu vực sẽ chọn 17 thí sinh đạt kết quả cao và cùng 43 thí sinh chọn từ các hội thi ở CĐ cấp trên cơ sở sẽ tham gia tranh tài tại Hội thi cấp ngành.

– Để đạt kết quả tốt nhất tại các Hội thi này, thí sinh cần lưu ý những vấn đề gì thưa ông?

Ông Võ Việt Ngân: Trước hết, phải khẳng định Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích cho cán bộ CĐ các cấp, mà còn là dịp trang bị kiến thức, nâng cao năng lực trình độ, bản lĩnh và thực tiễn, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ CĐ trong tình hình thực tế hiện nay.

Mỗi thí sinh phải thực hiện 4 nội dung thi: Kỹ năng soạn thảo văn bản; trắc nghiệm; tiểu phẩm và xử lý tình huống. Nội dung thi xoay quanh Luật CĐ; Bộ luật Lao động; nghiệp vụ công tác CĐ; Nghị quyết Đại hội CĐ VN lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội CĐ Cao su VN lần VII; Điều lệ CĐ VN…

[stextbox id=”stb_style_259398″ caption=” Tham gia Hội thi là tiêu chí để bình xét thi đua “]Đây là lần đầu tiên CĐ Cao su VN tổ chức Hội thi “Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi”. Vì vậy, CĐ Cao su VN đề nghị BCH CĐ các đơn vị tùy tình hình và điều kiện tổ chức Hội thi với quy mô phù hợp trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời cử thí sinh tham gia Hội thi cấp ngành. Riêng đối với CĐ cấp cơ sở là đối tượng dự thi ở cấp khu vực, đều phải tham gia Hội thi cấp ngành. Việc tham gia Hội thi là tiêu chí để bình xét thi đua đối với hoạt động phong trào năm 2015 của CĐ cơ sở.[/stextbox]

Để đạt kết quả cao, chủ tịch CĐCS phải tự học hỏi, tìm tòi sưu tầm, nghiên cứu tài liệu nhằm trang bị kiến thức, cũng như những kỹ năng xử lý tình huống. BTC đã xây dựng bộ đề thi lý thuyết gồm 95 câu hỏi và gợi ý 25 câu hỏi trong phần thi xử lý tình huống cách đây mấy tháng. Trong 4 nội dung thi, tôi lưu ý các thí sinh cần chú trọng phần thi xử lý tình huống. Bởi ngoài nội dung trả lời chính, giám khảo sẽ có thêm những câu hỏi phụ nhằm kiểm tra khả năng nắm bắt kiến thức của thí sinh. Do vậy, thí sinh phải biết và nắm rõ những điều khoản trong luật nói cái gì trong tình huống mình xử lý.

– Hội thi cấp ngành và cấp khu vực có gì khác nhau, trong tình hình hiện nay, CĐ Cao su VN mong muốn đạt được gì thông qua Hội thi, thưa ông?

Ông Võ Việt Ngân: Về cơ bản, nội dung thi cả hai cấp không thay đổi gì nhiều. Có chăng, ở cấp ngành thì quy mô lớn hơn, giải thưởng cao hơn và tính cạnh tranh quyết liệt hơn. Thang điểm tối đa 4 nội dung thi là 100 điểm, trong đó phần kỹ năng soạn thảo văn bản thi trong 45 phút, tối đa 20 điểm; trắc nghiệm cũng 45 phút, tối đa 20 điểm; thi tiểu phẩm trong 10 phút, tối đa 30 điểm và xử lý tình huống 7 phút, tối đa 30 điểm. Ở nội dung thi tiểu phẩm, ngoài thí sinh chính thức, cho phép hỗ trợ phụ diễn từ 3 – 5 người. Kết quả xếp loại và trao giải căn cứ số điểm thí sinh đạt được.

Qua hội thi lần này, kiến thức, kỹ năng của cán bộ CĐ sẽ nâng “chất” hơn. Người làm công tác CĐ thêm gắn bó, tâm huyết hơn với công việc mình làm, đặc biệt Đoàn viên, người lao động tín nhiệm hơn vai trò người cán bộ CĐ. Phong trào CN, hoạt động của CĐCS và các cấp thêm khởi sắc, góp phần giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, đời sống CNVCLĐ ổn định, nâng cao hơn trong thời điểm khó khăn của ngành hiện nay.

Phan Thắng (thực hiện)