Hào hùng truyền thống 45 năm Cao su Phú Riềng

CSVNO – Ngày 6/9, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (6/9/1978 – 6/9/2023).

Lãnh đạo VRG trao tặng bức trướng của VRG cho Cao su Phú Riềng

           Tham dự buổi lễ có bà Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; ông Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông; ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG; ông Lê Thanh Hưng –Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG; các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Bình Phước và VRG; các đồng chí nguyên lãnh đạo VRG và Cao su Phú Riềng qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo các công ty cao su trong và ngoài ngành cao su…

           Phát biểu ôn lại truyền thống 45 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của công ty, ông Lê Tiến Vượng – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Phú Riềng, cho biết, trên mảnh đất Phú Riềng lịch sử, ngày 6/9/1978, theo Quyết định 318 của Bộ Nông nghiệp, Công ty Cao su Phú Riềng chính thức được thành lập. Lấy khó khăn làm động lực phát triển, 45 năm qua, Cao su Phú Riềng đã từng bước đạt được những thành tựu vượt bậc.

Ông Lê Tiến Vượng – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty ôn lại truyền thống 45 năm Cao su Phú Riềng

Hiện tại, công ty đang quản lý trên 19.867 ha đất; trong đó trên 19.079 ha cao su (có 10.990 ha cao su kinh doanh), nằm trên địa bàn 5 huyện thị của tỉnh Bình Phước là huyện Phú Riềng, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đồng Phú, thị xã Phước Long và huyện Tuy Đức của tỉnh Đăk Nông.

Sản lượng cao su chế biến và tiêu thụ hàng năm của công ty đạt từ 33.000 – 36.000 tấn, trong đó cao su tự khai thác từ 24.000 – 28.000 tấn, cao su thu mua từ 8.000 – 12.000 tấn; chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, là thương hiệu mạnh trong và ngoài nước. Doanh thu hàng năm đạt từ trên 1.300 – 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận đạt từ trên 300 – 600 tỷ đồng, nộp ngân sách hàng năm từ trên 130 – 200 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi lễ

Công tác quản lý luôn được chú trọng đổi mới, có chiều sâu; ứng dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001 và 14001. Từ năm 2019 đến nay, 4 năm liên tục công ty được VCCI cấp chứng nhận là doanh nghiệp thuộc Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam.

Công ty luôn chú trọng chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. Đời sống NLĐ được cải thiện đi lên, là đơn vị có mức thu nhập bình quân hàng năm nằm trong tốp cao của Tập đoàn. Thu nhập bình quân năm 2022 đạt 12 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lưu Thế Doanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV công ty phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, công ty thường xuyên phối kết hợp cùng với địa phương trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”. Đóng góp ủng hộ các quỹ nhân đạo của địa phương mỗi năm thực hiện trên 10 tỷ đồng. Những hoạt động đó đã tạo nên bức tranh tươi đẹp và ấm áp nghĩa tình của công ty với nhân dân địa phương, từ đó xây dựng được mối quan hệ đoàn kết gắn bó tình nghĩa, cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền.

Ông Võ Mạnh Sâm – Nguyên Phó GĐ công ty, đại diện cán bộ hưu trí phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buỗi lễ, bà Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, cho biết, là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Bình Phước, kế thừa và phát huy truyền thống Phú Riềng Đỏ hào hùng, viết tiếp trang sử vàng lịch sử hình thành và phát triển của giai cấp công nhân cao su Việt Nam; Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã góp phần tích cực trong việc sử dụng hiệu quả đất đai, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho nhân dân và đồng bào dân tộc nơi công ty đứng chân; giữ vững an ninh, chính trị và quốc phòng; chung tay cùng địa phương thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Bà Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước phát biểu tại buổi lễ

“Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD đề ra; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 5.000 NLĐ, bình quân lương NLĐ trên 12 triệu đồng/người/tháng, mức thu nhập khá cao so với địa phương. Hàng năm, công ty nộp ngân sách từ 130 – 300 tỷ đồng, tạo điều kiện cho tỉnh có nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa phương… Bên cạnh đó, công ty luôn chủ động xây dựng, tạo mối quan hệ gắn bó với chính quyền địa phương, nhất là những địa phương có vườn cây trên địa bàn. Ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện tốt chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương… chính những việc làm có ý nghĩa đó đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận người dân trong tỉnh; cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội của địa phương” – bà Trần Tuệ Hiền, phát biểu.

Quang cảnh buổi lễ

“Với truyền thống hào hùng 45 năm xây dựng và phát triển, Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tin tưởng rằng tập thể ban lãnh đạo, CB.CNV LĐ Cao su Phú Riềng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vững bước vươn lên trong giai đoạn phát triển mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội chung của quê hương Bình Phước. Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, tôi hứa sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới” – bà Trần Tuệ Hiền, nhắn nhủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG biểu dương những kết quả nổi bật trong 45 năm xây dựng và phát triển của công ty.

“Phát huy truyền thống Phú Riềng Đỏ, những kết quả nổi bật trong 45 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sự liên tục đổi mới về công tác quản lý, sự đoàn kết thống nhất của CB.CNV LĐ, sự đầu tư đúng hướng, thâm canh vườn cây tốt trong nhiều năm đã giúp cho Công ty TNHH MTV Cao su Cao su Phú Riềng phát triển bền vững, xứng đáng là ngọn cờ đầu của Tập đoàn” – ông Lê Thanh Hưng, nhận định.

Ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu tại buổi lễ

“Có thể nói Cao su Phú Riềng là đơn vị dẫn đầu của ngành cao su trên mọi lĩnh vực. Công ty còn là đơn vị tiên phong, đi đầu trong thực hiện chứng chỉ rừng bền vững của Tập đoàn. Thời gian qua, ban lãnh đạo Công ty đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện và đến nay đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, đưa thương hiệu Cao su Phú Riềng vươn xa hơn trên thị trường quốc tế. Kết quả của 45 năm hình thành và phát triển sẽ là nền tảng để tập thể NLĐ công ty tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, hăng say lao động sản xuất và gặt hái được những thành tựu mới trên chặng đường phát triển” – ông ông Lê Thanh Hưng, nhấn mạnh.

Ông Phan Đình Dũng – Bí thư Đoàn Thanh niên công ty, đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ
Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ
 THIÊN HƯƠNG – ĐÀO PHONG