Thí sinh nhiệt tình, đầu tư công phu

CSVN – Đánh giá của Ban giám khảo Hội thi Chủ tịch CĐ cơ sở giỏi các công ty, khẳng định các thí sinh đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, có sự chuẩn bị, đầu tư chu đáo, hình thức thể hiện khá đa dạng.
Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch CĐ Cao su Bình Long trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch CĐ NT Quản Lợi. Ảnh: Ng.Cường
Ông Lê Văn Thủy – Chủ tịch CĐ Cao su Bình Long trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch CĐ NT Quản Lợi. Ảnh: Ng.Cường

Ngày 4 – 5/7, CĐ Cao su Bình Long tổ chức hội thi. Có 10 thí sinh là cán bộ CĐ cơ sở đến từ các nông trường, xí nghiệp, bệnh viện đa khoa và khu công nghiệp tranh tài. Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh. Anh Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch CĐ NT Quản Lợi đã xuất sắc giành giải nhất.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, thí sinh tham dự hội thi đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và nhiệt tình. Qua đó, thể hiện rõ khả năng xử lý tình huống của cán bộ CĐ cơ sở. 3 phần thi các thí sinh thể hiện đều xuất phát từ thực tiễn hoạt động và quá trình làm việc của bản thân liên quan đến kiến thức về Luật CĐ, Luật Lao động, Luật Hôn nhân & gia đình, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể…

Đánh giá tại Hội thi Chủ tịch CĐ cơ sở giỏi, Cao su Đồng Phú (ngày 6/7), ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch CĐ CSVN, cho rằng các thí sinh có sự đầu tư chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết khi tham gia dự thi. Các phần thi được minh họa bằng các tiết mục văn thơ, hò vè đặc sắc đã khiến cho những kiến thức chuyên môn CĐ vốn khô khan trở nên mềm mại, có sức lan tỏa, lay động, dễ thấm, dễ ngấm.

13 thí sinh đến từ 13 CĐ trực thuộc CĐ công ty đã tham gia tranh tài 3 phần thi: tìm hiểu kiến thức chung (trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận); tự giới thiệu và xử lý tình huống. Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, cho các thí sinh xuất sắc nhất. Anh Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch CĐ NT Tân Thành đã xuất sắc giành giải nhất hội thi.

Hội thi CĐ Cao su Chư Prông (ngày 1/7) có 33 thí sinh. Tại thời điểm này, đây là CĐ có số thí sinh dự thi đông nhất. Kết quả, ban tổ chức đã trao 4 giải tập thể, trong đó giải nhất thuộc về CĐ Trung tâm Y tế, giải nhì thuộc về CĐ Cơ quan công ty, giải ba thuộc NT Thanh Bình và giải khuyến khích thuộc Xí nghiệp chế biến gỗ. Đối với giải cá nhân, giải nhất thuộc về thí sinh Tạ Thị Hằng (Trung tâm Y tế), 2 giải nhì thuộc về Trịnh Văn Mạnh và Nguyễn Thị Nhung (Cơ quan công ty), 2 giải ba thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Mai (Trung tâm Y tế) và Nguyễn Thị Diệu (Cơ quan công ty).

Nhằm tuyển chọn thí sinh xuất sắc tham dự Hội thi Chủ tịch CĐ cơ sở giỏi cấp ngành, sáng 2/7 CĐ Cao su Chư Păh tổ chức hội thi. Xuất sắc vượt qua 17 thí sinh, chị Bùi Thị Duyên – Chánh văn phòng công ty, đã giành giải nhất hội thi. Giải nhì thuộc về Đoàn Thị Ngọc Phương (NT Ia Pếch) và Hoàng Minh Đức (NT Hà Tây).  3  giải  ba cho Lê Duy Vũ (NT Ia Mơr), Nguyễn Thị Thanh Bình (NT Hòa Phú) và R’com Blĩu (NT Ia Phú). Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã chọn 3 thí sinh xuất sắc nhất là Bùi Thị Duyên, Đoàn Thị Ngọc Phương và Hoàng Minh Đức đi tham gia Hội thi Chủ tịch CĐ giỏi năm 2019 do CĐ CSVN tổ chức.

Hội thi Chủ tịch CĐ Cao su Quảng Trị tổ chức ngày 4/7. Tham gia hội thi có 16 thí sinh là chủ tịch, phó chủ tịch CĐ cơ sở 9 đơn vị trực thuộc CĐ công ty. Ông Mai Xuân Thạnh – Chủ tịch CĐ công  ty cho rằng, hội thi là dịp để cán bộ CĐ các cấp giao lưu, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt động CĐ, cũng như các phương pháp xử lý tình huống trong quá trình hoạt động của mình tại cơ sở.

NG.CƯỜNG – MINH TUẤN – VĂN VĨNH – HOÀNG TUÂN