Đại hội Công đoàn Cao su VN diễn ra từ ngày 20-22/3

CSVNO – Ngày 10/3, Công đoàn (CĐ) Cao su VN đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14, nhiệm kỳ 2013 – 2018., nhằm hoàn chỉnh lần cuối cùng các nội dung chuẩn bị Đại hội CĐ CSVN lần VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội  là 3 ngày (20 – 22/3) tại Hội trường Thành ủy TP.HCM (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, P.7, Q.3, TP.HCM).
Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 14, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Đại hội sẽ khai mạc vào lúc 13h30 ngày 20/3 và bắt đầu phiên làm việc đầu tiên với những nội dung chính: Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và thảo luận 3 nội dung: Dự thảo Báo cáo trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Dự thảo Báo cáo trình đại hội VIII Công đoàn Cao su Việt Nam.

Ngày làm việc thứ hai bắt đầu từ lúc 8h00 ngày 21/3 với những nội dung trọng tâm: Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ VN; Tham luận của các đại biểu; Phát biểu của Lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN; Phát biểu của Đảng ủy Tập đoàn; Đại hội tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử BCH khóa VIII và Đoàn Đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Hội nghị BCH lần thứ nhất.

Ngày làm việc thứ ba bắt đầu lúc 7h30 ngày 22/3 với những nội dung chính: Chiếu phim  “Hoạt động Công đoàn khóa VII”, Đối thoại giữa đại biểu và lãnh đạo Tập đoàn, Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH CĐ CSVN khóa VIII, BCH CĐ CSVN khóa VIII và đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam ra mắt đại hội, Khen thưởng, Thông qua Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn CSVN. Đại hội sẽ bế mạc lúc 11h30.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN, cho biết: “Công tác tổ chức đại hội đã hoàn chỉnh. Tôi mong rằng 258 đại biểu đại diện cho gần 90.000 lao động ngành cao su sẽ tâm trong, trí sáng bầu ra ban chấp hành CĐ CSVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2022 tâm huyết, trí tuệ, đưa các hoạt động công đoàn đi vào thực tiễn lao động sản xuất và chăm lo tốt cho người lao động”.

Trần Huỳnh