Đoàn Thanh niên Cao su Lai Châu xung kích đi đầu trong mọi hoạt động

CSVNO – Trong không khí chào mừng tháng thanh niên năm 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CPCS Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Phan Thanh Tuấn trúng cử Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty.
Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng BHC ĐTN nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng BHC ĐTN nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đoàn thanh niên (ĐTN) Công ty CPCP Lai Châu được thành lập tháng 11/ 2009, đến tháng 8/2014 được nâng cấp lên Đoàn cơ sở, được giao quyền cấp trên cơ sở. Đến nay, đã thành lập được 6 cơ sơ Đoàn, 1 Chi đoàn cơ sở, số lượng đoàn viên thanh niên trong nhiệm kỳ biến động liên tục, đến thời điểm hiện tại có 601 đoàn viên.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên ra mắt Đại hội
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên ra mắt Đại hội

Là cơ sơ đoàn đóng trên địa bàn phức tạp, giao thông và thông tin liên lạc khó khăn, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí còn thấp. Vì vậy, việc chỉ đạo thực hiện sản xuất và tập hợp ĐVTN còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty, với quyết tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ, ĐTN Công ty đã đạt được những thành quả nhất định trong nhiệm kỳ 2014 – 2017, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và SXKD của Công ty.

Đối với các hoạt động phong trào thanh niên, ĐTN Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện “Công trình, phần việc thanh niên”. Đây là hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo lực lượng ĐVTN tham gia nhất của Công ty. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 20 Vườn cây Thanh niên điển hình với tổng diện tích 80,404ha. Các “Vườn cây thanh niên điển hình” đều được cắm biển công trình thanh niên. Phong trào lao động làm lợi cho Công ty và gây quỹ hoạt động trên vườn cây Thanh niên trong nhiệm kỳ 2014 – 2017 đã thu hút được 4.462 lượt ĐVTN tham gia gây quỹ và tạo được 487 triệu đồng để triển khai tổ chức các hoạt động tại đơn vị.

IMG_5976
Lãnh đạo Đoàn Thanh niên VRG và Công ty trao thưởng cho Đoàn viên Thanh niên.

Bên cạnh vườn cây thanh niên, Đoàn Công ty còn triển khai các mô hình vườn rau thanh niên tăng gia sản xuất, chăn nuôi gia cầm, làm ao nuôi cá, trồng cây ăn quả, cây cảnh tạo khuôn viên trụ sở làm việc luôn sạch đẹp, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia dọn vệ sinh xung quanh đơn vị, bản làng, phát quang cây cỏ trên các trục đường, khơi thông cống rãnh  …

Bên cạnh đó, các phong trào xung kích vì cuộc sống cộng đồng, xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được phát động sâu rộng đến toàn thể ĐVTN. Hàng năm, đến dịp Tết cổ truyền, ĐTN đã kết hợp với chính quyền tặng quà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi và tặng quà gia đình Thương binh liệt sĩ. Phối hợp với Huyện đoàn Sìn Hồ tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện mùa hè 2016 với các nội dung: Huy động 200 ĐVTN tổ chức làm đường bê tông tại Bản Tà Tủ, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ; Tư vấn chuyển giao tiến bộ KHKT, giống cây trồng vật nuôi cho nhân dân trên địa bàn xã Nậm Tăm…

Có thể nói, với lực lượng ĐVTN đông đảo, ĐTN Công ty đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 – 2017. Nổi bật đó là Công trình thanh niên, trong đó có 2 công trình cấp khối, 6 công trình cấp Tập đoàn và 16 công trình cấp cơ sở. Xây dựng 6 Nhà nhân ái tặng ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn…

Với những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ĐTN Công ty lấy phương châm “Tuổi trẻ Công ty cổ phần Cao su Lai Châu xung kích, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, đi đầu trong mọi hoạt động, chung tay chăm lo cuộc sống cho người lao động và xây dựng Công ty phát triển bền vững” làm kim chỉ nam trong hoạt động đoàn thể, phong trào nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào ĐTN nhận hoa và bằng khen chúc mừng từ Đoàn cấp trên
Các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào ĐTN nhận hoa và bằng khen chúc mừng từ Đoàn cấp trên

Tại Đại hội lần thứ IV vừa qua, 100% ĐVTN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ mới, với các chỉ tiêu cụ thể như sau: 100% cán bộ đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và được học tập quán triệt, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; Mỗi cơ sở Đoàn có 1 đội hình thanh niên tình nguyện; Phấn đấu xây dựng 03 công trình cấp Khối, 12 công trình cấp Tập đoàn và 30 công trình cấp cơ sở; Kết nạp và tiếp nhận thêm 1.000 đoàn viên vào tổ chức Đoàn; Giới thiệu 80 – 100  đoàn viên ưu tú đi học các lớp đối tượng Đảng và có ít nhất 70 đoàn viên được kết nạp Đảng…

 Quỳnh Mai