Cụm số 2 Cao su Dầu Tiếng: Bình quân tiền lương đạt trên 6,2 triệu đồng

CSVNO – Chiều ngày 27/2, tại NT Thanh An, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Cụm số 02 gồm các nông trường: Thanh An, Bến Súc, An Lập tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể năm 2018.
Bà Lý Thiện Nữ – UVTV – Phó chủ tịch Công đoàn công ty trao bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam cho các cá nhân và tập thể Nông trường Cao su An Lập
Bà Lý Thiện Nữ – UVTV, Phó Chủ tịch Công đoàn công ty trao bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam cho các cá nhân và tập thể Nông trường An Lập.

Năm 2018, các đơn vị thuộc Cụm 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sản lượng khai thác vượt kế hoạch từ 2,6 đến 9,8%, hoàn thành kế hoạch sản lượng trước thời gian qui định, năng xuất vườn cây ổn định. Công tác chăm lo đời sống người lao động được thực hiện tốt, bình quân tiền lương đạt trên 6,2 triệu đồng/công nhân/tháng.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn thể hội trong Cụm 2 đã phát huy tốt công tác tuyên truyền giáo dục công nhân lao động, tích cực đẩy mạnh phát động và tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ – thể dục, thể thao. Kịp thời trong khen thưởng các gương cá nhân điển hình, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên công ty trao bằng khen Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn Bình Dương cho các cá nhân.
Bà Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên công ty trao bằng khen Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn Bình Dương cho các cá nhân.

Phát huy tốt nội lực đoàn kết sáng tạo trong chuyên môn. Thường xuyên tổ chức các gặp gỡ trao đổi và lắng nghe những kiến nghị của người lao động, từ đó kịp thời tham mưu và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong năm, các đơn vị trong Cụm 2 đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tỉ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ cao, tỉ lệ kết nạng Đảng viên mới đạt 100%.

Lãnh đạo Nông trường Thanh An trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Lãnh đạo Nông trường Thanh An trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm 2019, cụm 2 phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý chăm sóc tốt diện tích vườn cây, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khai thác, chăm sóc tốt diện tích vườn cây KTCB và trồng tái canh đúng giống, kịp thời vụ, tỉ lệ cây sống định hình 100%, tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Nâng chất lượng đội ngũ đảng viên, quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Đoàn Thanh niên các đơn vị trao danh sách Đoàn viên ưu tú để Cấp ủy Đảng phát triển.
Đoàn Thanh niên các đơn vị trao danh sách Đoàn viên ưu tú để Cấp ủy Đảng phát triển.

Với những kết qủa đạt được, tại hội nghị đã có nhiều tập thể Chi Đảng bộ và Đảng viên thuộc 3 đảng bộ Cụm 2 được Đảng ủy, Công đoàn Cao su Việt Nam, Công đoàn công ty và Đoàn Thanh niên công ty khen thưởng về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

VIỆT QUANG