Trần Trung Tính – giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020

CSVN – Bản lĩnh, sáng tạo, năng động, tận tụy, phấn đấu không ngừng, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua là những phẩm chất nổi bật khi nhắc đến Trần Trung Tính – Bí thư Đoàn Thanh niên NT Minh Hòa, Cao su Dầu Tiếng. Anh vinh dự là 1 trong 82 gương cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 của Trung ương Đoàn.
Anh Trần Trung Tính nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020
Anh Trần Trung Tính nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020
Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trần Trung Tính sinh năm 1985, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành trồng trọt Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, năm 2011, Tính được tuyển dụng vào làm việc tại phòng nông nghiệp NT Minh Hòa. Công việc hiện tại của anh là quản lý, kiểm tra kỹ thuật vườn cây, bảo vệ thực vật.

Với nỗ lực không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Tính còn tranh thủ thời gian để hoàn thành chương trình học của lớp Anh văn chuyên ngành trồng trọt, lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, lớp kỹ thuật an toàn hóa chất, lớp trung cấp Chính trị do Cao su Dầu Tiếng tổ chức. Tháng 9/2015, anh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ về công việc, Tính cho biết: “Công việc của mình là trực tiếp ra vườn cây vừa giám sát vừa hướng dẫn, mình phải trực tiếp làm để hướng dẫn công việc cho công nhân. Bên cạnh đó, theo yêu cầu công tác mình còn tham gia hỗ trợ tại Công ty CP Dầu Tiếng – Campuchia, Công ty CP Dầu Tiếng – Karatie, hỗ trợ kiểm kê vườn cây kiến thiết cơ bản, hướng dẫn quy trình kỹ thuật cạo tại Công ty CP Dầu Tiếng – Lào Cai và Công ty CP Dầu Tiếng – Lai Châu”.

Công việc bộn bề là vậy, nhưng Tính luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Tính được lãnh đạo nông trường và tập thể công nhân tín nhiệm, đánh giá cao. Năm 2017, Tính được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư ĐTN NT Minh Hòa, quản lý 141 đoàn viên.

Đồng thời, anh còn là UV BTV, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ kỹ năng ĐTN công ty.

Điển hình của phong trào sáng tạo trẻ

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Tính luôn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động, xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống, tác phong làm việc, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, say mê công việc, Tính đã tổ chức phát động nhiều phong trào thu hút ĐVTN tham gia vào tổ chức, nâng cao nhận thức cho đoàn viên. Bên cạnh đó, bản thân luôn tìm tòi phương pháp mới, sinh động, có hiệu quả để vận dụng vào việc tổ chức các buổi sinh hoạt Đoàn nhằm thu hút, khích lệ tinh thần tham gia hoạt động Đoàn của các bạn đoàn viên.

Không dừng lại ở đó, Tính đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở  tại đơn vị xây dựng được nhiều mô hình hay, hiệu quả, nhằm tạo điều kiện giúp đỡ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong công tác và ổn định cuộc sống gia đình. Những mô hình được anh duy trì có hiệu quả trong thời gian qua có thể kể đến như: Mô hình trồng cây dầu, quét lá chống cháy gây quỹ hoạt động Đoàn, phủ xanh bãi rác và công trình thanh niên “xanh, sạch, đẹp” ở nhiều khu vực lô trên địa bàn nông trường quản lý…

THIÊN HƯƠNG