Rộn ràng sắc màu văn hóa Tây Nguyên

CSVN – Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hóa Tây Nguyên” diễn ra vào ngày 19/3 với sự tham gia của 15 đoàn và 600 nghệ nhân đến từ các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng và chủ nhà Kon Tum. Lễ hội nằm trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016. Đây là sân chơi bổ ích, thú vị nhằm tôn vinh, phục dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.
Biểu diễn đi cà kheo trên đường phố.
Biểu diễn đi cà kheo trên đường phố.
Các em thiếu nhi người dân tộc biểu diễn cồng chiêng.
Các em thiếu nhi người dân tộc biểu diễn cồng chiêng.
Điệu múa xoang duyên dáng.
Điệu múa xoang duyên dáng.
Biểu diễn đàn tơ – rưng.
Biểu diễn đàn tơ – rưng.
Lễ hội có 16 hoạt động chính, với trên 600 nghệ nhân tham gia.
Lễ hội có 16 hoạt động chính, với trên 600 nghệ nhân tham gia.
Nét duyên rừng núi.
Nét duyên rừng núi.

Kim Sơn (thực hiện)