Vận động góp kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

CSVN – CĐ Cao su VN vừa đề nghị BCH CĐ các cấp trực thuộc tiếp tục phối hợp với chuyên môn vận động tổ chức, cá nhân, CBCNV-LĐ đóng góp kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Đây là việc làm hưởng ứng Công văn số 218/TLĐ của Tổng LĐLĐ VN, gửi LĐLĐ các tỉnh, thành phố; các CĐ ngành Trung ương và CĐ về việc tiếp tục phối hợp với chuyên môn ủng hộ kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.
Mô hình khu tưởng niệm
Mô hình khu tưởng niệm

Cụ thể, đối với CBCNV-LĐ mỗi người đóng góp 20.000 đồng, trị giá tương đương 1 viên đá và tiếp tục nhắn tin (mã số GM gửi 1407) ủng hộ để giúp lực lượng thi hành pháp luật và ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời đóng góp kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Kinh phí đóng góp 20.000 đồng/CBCNV-LĐ gửi về CĐ Cao su VN, số 20 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Số tài khoản: 10201.00001.16181, tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh 3 TP.HCM.

Được biết, hơn 1 năm kể từ khi phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, Tổng LĐLĐ VN, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã có nhiều hoạt động ý nghĩa.

Không chỉ vận động kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma; chia sẻ với thân nhân liệt sỹ và cựu binh Gạc Ma mà còn chăm lo đến hậu phương các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ chấp pháp gìn giữ chủ quyền biển đảo ở Trường Sa, Hoàng Sa.

Hưởng ứng chương trình nhiều ý nghĩa này, CĐ Cao su VN và CĐ trực thuộc đã phát động đến toàn thể CBCNVLĐ trong ngành cao su và nhận được sự ủng hộ và đóng góp tích cực. Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN, cho biết rất đồng tình với chủ trương của Tổng LĐLĐ VN về việc xây dựng Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma. CĐ Cao su VN coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức CĐ, góp phần giáo dục lòng yêu nước, nâng cao ý thức dân tộc cho thế hệ trẻ. Với tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, CBCNV-LĐ ngành cao su đã, đang và tiếp tục thể hiện tình cảm đó bằng sự quyết tâm thực hiện tốt nhất chủ trương của Tổng LĐLĐ VN qua việc vận động ủng hộ bằng vật chất cho chương trình.

[stextbox id=”stb_style_259398″ caption=”Năm 2016 khánh thành Khu tưởng niệm”]

Ngày 13/3Tổng LĐLĐ VN, UBND tỉnh Khánh Hòa, Báo Lao Động, tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Khu tưởng niệm được xây dựng trên vùng đất rộng 2,5 ha, thuộc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa). Kinh phí xây dựng tượng đài được đầu tư từ nguồn đóng góp của tổ chức CĐ và CNLĐ trên cả nước; đồng thời huy động từ các cơ quan, đơn vị và các tấm lòng hảo tâm của đồng bào VN trong và ngoài nước.

Ông Đặng Ngọc Tùng – Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, cho biết khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma để ghi công 64 liệt sĩ đã hy sinh ngày 14/3/1988 trong trận chiến bảo vệ quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tỏ lòng thành kính và biết ơn các anh hùng liệt sĩ hải quân; góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, ý chí bất khuất, quật cường của dân tộc VN trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời góp thêm một công trình văn hóa, điểm tham quan giáo dục truyền thống. Dự kiến đến năm 2016 công trình sẽ khánh thành.

P.V

[/stextbox]

Theo CĐ Cao su VN, hưởng ứng Chương trình “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa” do Tổng LĐLĐ VN phát động, CĐ Cao su VN đã ủng hộ 150 triệu đồng cho chương trình.

Ngoài ra, thông qua chương trình nhắn tin do Tổng LĐLĐ VN phát động, hầu hết các đơn vị đều vận động Đoàn viên tham gia. Theo báo cáo chưa đầy đủ, toàn ngành có hơn 50.000 tin nhắn, với số tiền gần 1 tỷ đồng. Tiêu biểu là các đơn vị: Đồng Nai: 5.249 tin; Bà Rịa: 1.982 tin; Đồng Phú: 3.720 tin; Bình Long: 4.693 tin; Tây Ninh: 1.131 tin và 70,15 triệu đồng cùng 390 USD; Phước Hòa; 132,4 triệu đồng; Krông Buk: 10 triệu đồng; Trường CĐCN Cao su: 110 tin…Đặc biệt CNVC – LĐ VRG đã ủng hộ gần 21 tỷ đồng để xây dựng Sở chỉ huy đảo Song Tử Tây. CĐ Cao su VN thăm, hỗ trợ 50 triệu đồng 2 Nghiệp đoàn nghề cá tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)…

T.S