CSVNO – Theo thông tin từ Ban Quản lý kỹ thuật VRG, tính đến ngày 5/11, Cao su Ea H’leo đã hoàn thành kế hoạch sản lượng VRG giao, khai thác được 5.511 tấn, đạt 100,2% kế hoạch.
Với diện tích khai thác 3.702 ha, năm 2021 công ty được VRG giao khai thác 5.500 tấn. Nhờ sự thuận lợi của thời tiết, nhất là nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid -19 và sự quyết tâm của tập thể NLĐ, đến ngày 5/11 công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng VRG giao giao, về đích sớm 56 ngày. Đây là đơn vị thứ 2 của VRG và là đơn vị đầu tiên của khu vực Tây Nguyên cán đích sản lượng năm 2021.
Tính đến ngày 5/11, Tây Nguyên đang là khu vực dẫn đầu về tỷ lệ khai thác khi đạt mức bình quân 86,3% kế hoạch. Trong đó, top 3 đơn vị dẫn đầu là Cao su Ea H’leo (đã hoàn thành), Cao su Krông Buk đạt 92,9% kế hoạch và Cao su Mang Yang đạt 91,4% kế hoạch.
Hiện nay, những đơn vị còn lại trong khu vực đang nỗ lực thi đua để có thể hoàn thành sản lượng trong thời gian sớm nhất. Theo dự tính, trong tháng 11/2021, khu vực Tây Nguyên sẽ có các đơn vị tiếp tục hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm là Cao su Krông Buk, Mang Yang, Chư Păh, Chư Prông và Chư Mom Ray…
VĂN VĨNH
Related posts:
- Rừng cao su: Từ góc nhìn quản lý phát triển bền vững
- Cao su Chư Păh phấn đấu khai thác 7.700 tấn mủ năm 2019
- Cao su Kon Tum: Tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập
- Phải đảm bảo an toàn cao nhất về phòng, chống dịch Covid-19
- Thành công của sự hợp tác hữu nghị và phát triển
- Trồng thí điểm 200 ha cao su tại huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi)
- Đồng Nai sẽ ưu tiên cho cao su phát triển
- Các chỉ tiêu tài chính toàn VRG đã thực hiện vượt so với năm 2019
- Đã xây mới 220 "Mái ấm Công đoàn"
- Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su thi giáo viên giỏi