Cao su Đồng Nai dự kiến vượt 2.150 tấn mủ

CSVNO – Bằng những giải pháp đồng bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự nỗ lực của tập thể CBCNVC – LĐ, TCT CS Đồng Nai đã về trước kế hoạch sản lượng 17 ngày. Dự kiến đến hết ngày 31/12, TCT khai thác được 26.350 tấn, vượt 2.150 tấn, tức 8,8% kế hoạch VRG giao.
VRG khen thưởng 100 triệu đồng cho TCT CS Đồng Nai đã về trước kế hoạch 17 ngày
VRG khen thưởng 100 triệu đồng cho TCT CS Đồng Nai đã về trước kế hoạch 17 ngày

Bước vào mùa cạo năm 2017, TCT gặp rất nhiều khó khăn nhất là thiếu lao động do địa bàn của TCT trải dài trên phạm vi 7 huyện, thị, thành phố, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Những năm gần đây, với tốc độ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nhiều khu công nghiệp mọc lên đã tạo ra sự dịch chuyển lao động từ các ngành nông nghiệp sang công nghiệp. Trước tình hình đó, TCT đã linh động điều chuyển lao động từ nơi thừa sang nơi thiếu đi kèm với việc bổ sung đơn giá tiền lương và các chế độ khác cho NLĐ.

VRG tặng Bằng khen cho 13 Nông trường về trước kế hoạch năm 2017
VRG tặng bằng khen cho 13 nông trường về trước kế hoạch năm 2017

TCT cũng lhực hiện chủ trương cơ giới hóa trong nông nghiệp nhằm giảm bớt cường độ lao động cho công nhân, tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ, nghiên cứu và ứng dụng kịp thời các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, trang cấp đầy đủ vật tư cho các nông trường ngay đầu mùa cạo, bón phân cho vườn cây theo chỉ đạo của VRG, triển khai phun thuốc phòng trị bệnh ngay từ đầu vụ. Công tác bảo vệ sản phẩm, vườn cây được nâng cao, tạo hiệu ứng kết quả tốt.

Công đoàn CSVN khen thưởng 20 triệu đồng
Công đoàn CSVN khen thưởng 20 triệu đồng

Ngoài các giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ, TCT thường xuyên phát động phong trào thi đua phù hợp với từng thời gian, động viên khen thưởng kịp thời cho NLĐ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn TCT.

Đến ngày 14/12 toàn TCT có 25 đội, 68 tổ, 7 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch khai thác gồm: Nông trường An Viễng, Long Thành, Thái Hiệp Thành, Bình Sơn, Túc Trưng, Dầu giây và Trảng Bom. Các đơn vị còn lại đều hoàn thành kế hoạch trước ngày 19/12, TCT đã khen thưởng tại lễ công bố cho các đơn vị 300 triệu đồng. Kinh phí khen thưởng qua phát động thi đua từ đầu năm đến nay là 2,7 tỷ đồng.

TCT trao thưởng cho 3 Nông trường về trước kế hoạch sản lượng sớm nhất năm 2017
TCT trao thưởng cho 3 nông trường về trước kế hoạch sản lượng sớm nhất năm 2017

Bằng những giải pháp chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, tính đến ngày 14/12, TCT đã khai thác được 24.305 tấn, vượt 105 tấn. Dự kiến đến hết ngày 31/12, TCT khai thác được 26.350 tấn, vượt 2.150 tấn, vượt 8,8% kế hoạch VRG giao. Thu mua đạt 7.500 tấn, vượt 25%, năng suất vườn cây 1,67 tấn/ha, tăng 11% so với kế hoạch. Tiêu thụ 31.000 tấn, tổng doanh thu 1.715 tấn, lợi nhuận trước thuế ước đạt 174 tỷ đồng. Thu nhập bình quân năm 2017 ước đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Các nông trường đều hoàn thành  kế hoạch sản lượng trước ngày 19/12
Các nông trường đều hoàn thành kế hoạch sản lượng trước ngày 19/12

Tại lễ công bố hoàn thành kế hoạch năm 2017, ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐTV VRG đã biểu dương những kết quả TCT đạt được: “Tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả TCT CS Đồng Nai đã thực hiện được trong năm 2017. Trong năm nay, có thể nói TCT đã có những kết quả nổi bật như sản lượng vượt cao, tái canh trồng mới đứng top đầu trong toàn VRG, đặc biệt là phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng rất sôi nổi. Là một đơn vị lớn trong toàn VRG, TCT trong những năm qua và những năm sắp tới sẽ có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển chung của VRG, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp”.

Quỳnh Mai