CSVN – Sau 3 năm mày mò nghiên cứu nuôi gà thương phẩm, hiện nay vợ chồng công nhân Nguyễn Hữu Bắc và Nguyễn Thị Thanh Hà (Đội 4, NT Cao su Lai Uyên – Công ty CPCS Phước Hòa) thu lãi 300 – 400 triệu đồng/năm từ trang trại gà của mình. Anh chị dự định mua thêm đất và tiếp tục phát triển mô hình này.
VŨ PHONG
Related posts:
- Tuổi trẻ VRG luôn phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
- Cao su tự nhiên trong thế giới không phát thải: Thách thức và cơ hội
- Liên hoan tuyên truyền ca khúc ngành cao su: Lan tỏa hình ảnh, thông điệp đẹp về ngành cao su
- Lao động trẻ em và nỗi lo người lớn
- Lan tỏa niềm tin, thổi làn gió mới
- COVID-19 khiến khủng hoảng lương thực toàn cầu trầm trọng hơn
- Các công ty thành viên VRG có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh
- Những đôi tay vùng cao làm cao su
- Xin chuyển đổi hơn 12 nghìn ha rừng cao su kém chất lượng
- Đừng mặc cảm, hãy tự tin bước tiếp!