CSVN – Sau 3 năm mày mò nghiên cứu nuôi gà thương phẩm, hiện nay vợ chồng công nhân Nguyễn Hữu Bắc và Nguyễn Thị Thanh Hà (Đội 4, NT Cao su Lai Uyên – Công ty CPCS Phước Hòa) thu lãi 300 – 400 triệu đồng/năm từ trang trại gà của mình. Anh chị dự định mua thêm đất và tiếp tục phát triển mô hình này.
VŨ PHONG
Related posts:
- Bộ lá chắc khỏe và năng suất cao khi phun phòng, trị bệnh phấn trắng
- 10 hoạt động nổi bật của Công đoàn cao su Việt Nam năm 2022
- "Kết quả tiêu thụ sản phẩm CSTN thương hiệu VRG tăng trưởng hết sức ấn tượng"
- Những sáng kiến, cải tiến từ thực tiễn của thanh niên công nhân đồng bào dân tộc thiểu số
- Sôi nổi Hội thi Bàn tay vàng Cao su Mekong
- Hội phụ nữ Công ty 75 tặng nhà “Nghĩa tình hội viên” cho công nhân khó khăn
- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế
- Hết lòng vì lao động đồng bào dân tộc thiểu số
- VRG và các công ty cao su tại Campuchia đã chủ động đi trước trong phòng chống dịch
- Ổn định đời sống, gắn bó lâu dài với vườn cây