Cây cao su già nhất Malaysia hiện có trị giá gần 200.000 Ringgit

CSVN – Cây cao su đầu tiên được trồng ở Malaysia, đến nay đã 146 năm tuổi, hiện được cho là có trị giá gần RM200.000 (khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam).

Cây cao su cổ thụ ở Malaysia

Năm 1877, có tổng cộng 22 cây giống cao su đã được đưa vào Malaysia từ Kew Gardens (Anh), trong số đó có chín cây được trồng ở Kuala Kangsar. Hiện cây này vẫn còn nguyên vẹn trong một cuộc khảo sát gần đây của Thông tấn xã quốc gia Malaysia (BERNAMA) tại vị trí của nó bên cạnh Văn phòng Quận và Đất đai Kuala Kangsar.

Thư ký Hội đồng thành phố Kuala Kangsar (MPKK) Saiful Azli Mohamed Nor cho biết cây cao su này cần được chăm sóc tối đa với chi phí chăm sóc và điều trị từ RM3.000 đến RM5.000 một năm. Giá trị hiện tại của nó là RM194.183. Cây cao su này được đưa vào danh sách cây di sản của Hội đồng thành phố Kuala Kangsar. Với tuổi đời 146 tuổi, nó không có đủ sức đề phục hồi nếu có bất kỳ hư hỏng nào xảy ra. Việc cắt tỉa cây được thực hiện mỗi năm một lần với chi phí từ 1.000 đến 3.000

RM tùy thuộc vào độ khó của công việc, trong khi thuốc trừ bệnh và phân bón sẽ tốn từ 500 đến 1.000 RM. Đánh giá sức khỏe và các yếu tố khác được thực hiện hai năm một lần với chi phí ước tính từ RM500 đến RM2.000 tùy thuộc vào tình trạng hiện tại của cây. Khi được hỏi cây có thể sống đến bao lâu, Saiful Azli cho biết không thể ước tính được. Tuy nhiên, Hội đồng thành phố đang cố gắng duy trì sự sống của cây cao su này bằng cách chăm sóc, chữa trị bệnh hợp lý.

NGUYỄN ANH NGHĨA