“Cây sáng kiến” được tuyên dương Người thợ trẻ giỏi toàn quốc

CSVN – Anh Lê Trọng Nghĩa – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH PTCS Tân Biên – Kampong Thom có nhiều sáng kiến hiệu quả được VRG công nhận. Mới đây, anh vinh dự được Trung ương Đoàn tuyên dương gương “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ XIV năm 2023.

Anh Lê Trọng Nghĩa kiểm tra kỹ thuật khai thác của công nhân
Nhiệt huyết của tuổi trẻ

Anh Lê Trọng Nghĩa sinh năm 1994 tại tỉnh Tây Ninh. Chính vì sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất cao su, nên tháng 11/2016, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Nông học tại Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, Nghĩa quyết định gắn bó với ngành cao su và nộp hồ sơ vào làm việc tại Công ty TNHH PTCS Tân Biên – Kampong Thom cho đến nay.

Nhớ lại những ngày đầu làm việc ở nước bạn Campuchia, Nghĩa tâm sự: “Thời gian đầu mới sang Campuchia, tôi thấy khó khăn lớn nhất là về ngôn ngữ, khi chưa biết tiếng Khmer nên không thể giao tiếp được, phải nhờ các anh em đồng nghiệp giúp đỡ phiên dịch khi giao tiếp với người Campuchia”.

Vượt qua mọi khó khăn, vượt lên chính mình trong mọi hoàn cảnh, Nghĩa luôn gương mẫu, cần cù, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và được lãnh đạo đơn vị đánh giá cao. Từ tháng 12/2016 – 04/2021, Nghĩa là nhân viên Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp. Từ tháng 4/2021 đến nay là Phó Phòng Kỹ thuật Nông nghiệp. Từ tháng 3/2022, được cấp ủy giao nhiệm vụ Bí thư Đoàn công ty.

Nhiều ý tưởng xuất phát từ công việc thực tế

Trong quá trình công tác, Nghĩa có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là sáng kiến “Giải pháp thu hoạch mủ nước khi bị ảnh hưởng Covid-19”, được ứng dụng từ thời điểm công ty bị ảnh hưởng Covid-19 vào năm 2021. Kết quả, giúp công ty không bị ngừng khai thác mủ do Nhà máy chế biến ngừng hoạt động.

Thu hoạch mủ được hiệu quả và vượt kế hoạch sản lượng các tháng bị ảnh hưởng Covid-19. Thu nhập tiền lương của công nhân được đảm bảo ổn định.

Năm 2022 vừa qua, sáng kiến “Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vườn cây cao su kinh doanh” của Lê Trọng Nghĩa được Tập đoàn công nhận. Thời gian nghiên cứu và ứng dụng thực tế của sáng kiến từ ngày 1/1/2022 đến nay. Việc áp dụng sáng kiến giúp cán bộ theo dõi, tổng hợp số liệu rút ngắn được thời gian làm việc, công tác tổng hợp số liệu theo dõi đảm bảo chính xác và hiệu quả. Tổng chi phí tiết kiệm được trong năm 2022 là 523 triệu đồng.

Gương Người thợ trẻ giỏi toàn quốc Lê Trọng Nghĩa còn là một cán bộ Đoàn gương mẫu, nhiệt huyết, luôn đồng hành cùng ĐVTN trên mọi mặt trận, xung phong đi đầu thực hiện mọi hoạt động tại đơn vị. Nghĩa cùng BCH Đoàn công ty thường xuyên phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao. Trong mọi hoạt động, Nghĩa luôn xung kích, đi đầu, cùng BCH Đoàn công ty thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực.

HƯƠNG GIANG