Đảng ủy Khối DNTW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  CSVNO – Ngày 30/11, Đảng ủy Khối DN TW tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tuyến.
Đ/c Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ùy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc tại điểm cầu Hà Nội
Cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tại TPHCM

4 điểm cầu trực tuyến tại Hội trường Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT –NET (số 30  Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Hội trường Văn phòng VRG ( số 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, Tp.HCM), Trụ sở chính Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông VN (57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), Văn phòng đại diện Tập đoàn Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông tại TPHCM.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Phạm Viết Thanh – Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: “Việc đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị,  tư tưởng, tổ chức  và đạo đức, xây dựng đội  ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự  suy  thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diền biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.

Các đại biểu được nghe đ/c Phạm Tấn Công  – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05- CT/TW;  Kế hoạch 03 –KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 16 –KH/ĐUK của Đảng ủy Khối. Đồng chí Phạm Tấn Công cho biết, điểm mới của Chỉ thị 05 là công tác xây dựng Đảng “nằm trong” việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây nội dung quan trọng, bắt buộc, song hành cùng công tác xây dựng Đảng. Điều đó có nghĩa là việc học tập và làm theo gương Bác phải góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Từ đó, mỗi người sẽ là những “viên gạch hồng” góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong thực tế, cán bộ cao cấp và lãnh đạo, quản lý mà là những tấm gương sáng thì chắc chắn họ sẽ có tác dụng quyết định hiệu quả thực hiện Chỉ thị. Bởi khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, trực tiếp là bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm thì chắn chắn không còn cách nào khác, cấp dưới tự ắt phải làm theo và việc thực hiện Chỉ thị chắc chắn sẽ đạt hiệu quả tốt.

Đ/c Trần Ngọc Thuận -Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư  Đảng ủy, Tổng Giám đốc VRG tham dự hội nghị tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh
Đ/c Trần Ngọc Thuận -Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VRG  (phải) tham dự hội nghị tại điểm cầu TP. HCM

Tại Hội nghị, PGS. TS Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  báo cáo chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng VRG.
Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng VRG. Ảnh: Tuấn Anh
Lãnh đạo VRG dự hội nghị.
Lãnh đạo VRG dự hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh

                                                                        Nguyễn Lý – Ngọc Cẩm