Cao su Sa Thầy: Lần đầu tiên tổ chức hội thi “Bàn tay vàng”

CSVNO –  Sáng 28/10, tại tổ 3 – Nông trường Suối Cát. Công ty CP Cao su Sa Thầy đã tổ chức Hội thi bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2016, đây là lần đầu tiên công ty tổ chức hội thi ở cấp công ty.
CT HĐQT công ty trao giải nhất đồng đội cho Nông trường Suối Cát
Trao giải nhất đồng đội cho Nông trường Suối Cát

Hội thi có 3 đơn vị tham gia gồm 2 nông trường và một đội sản xuất với 20 thí sinh, trong đó có 12 công nhân là người dân tộc thiểu số. Các thí sinh phải trải qua phần thi lý thuyết, dụng cụ và khai thác 100 cây cao su trong thời gian 22 phút.

TGĐ Công ty trao giài Ban tay vàng cho Bùi Văn Vi
TGĐ Công ty trao giải Ban tay vàng cho Bùi Văn Vi

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao tất cả 21 giải thưởng, trong đó có 8 giải chính và 13 giải phụ. Đặc biệt có đến 9 giải phụ giành cho các thí sinh tiêu biểu qua phong trào “Luyện tay nghề – thi thợ giỏi”.

Lãnh đạo công ty và khách mời chụp hình với các cá nhân, tập thể đạt giải
Lãnh đạo công ty và khách mời chụp hình với các cá nhân, tập thể đạt giải

“Bàn tay vàng” lần đầu tiên của công ty đã thuộc về công nhân Bùi Văn Vi của Nông trường Suối Cát, giải nhì và 2 giải ba đều thuộc về các công nhân của Nông trường Suối Cát. Bên cạnh đó, giải nhất đồng đội cũng thuộc về Nông trường Suối Cát.  Đây là nông trường có diện tích cao su mở miệng đầu tiên của công ty vào năm 2014 với diện tích khoảng hơn 100 ha.

Các đơn vị về tham dự hội thi năm 2016
Các đơn vị về tham dự hội thi năm 2016

Được biết, những thí sinh về tham gia hội thi mà không đạt giải thưởng được công ty hỗ trợ 300 ngàn đồng/người.

Thí sinh thể hiện trong phần thi thực hành
Thí sinh thể hiện trong phần thi thực hành

Tin, ảnh: Văn Vĩnh