Trồng xen canh dưa hấu: Được mùa, được giá

CSVN – Chủ trương trồng xen canh trên đất cao su nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất bước đầu đã chứng minh hướng đi đúng với việc mang lại lợi ích kinh tế – kỹ thuật, tăng thu nhập cho người lao động và lợi nhuận cho đơn vị.
Mô hình trồng xen dưa hấu tại 2 Nông trường Tân Lập và Tân Lợi, Công ty CP Cao su Đồng Phú không những giúp đơn vị tiết giảm suất đầu tư, cụ thể là chi phí chăm sóc cây cao su mà còn có tác dụng chống xói mòn, phủ xanh đất trống trong thời gian chờ cao su khép tán.
Bên cạnh đó, người trồng dưa năm nay được mùa, lại được giá, sau khi trừ hết các khoản chi phí, thì lãi từ 40 – 50 triệu đồng/ha, hiệu quả khá cao su với các loại cây trồng ngắn ngày khác.
Lợi thế của vùng Đồng Phú là đất đai màu mỡ tốt tươi, khí hậu trong lành, mưa thuận gió hòa, vì vậy rất tốt để trồng các loại cây nông nghiệp ngắn ngày.
Lợi thế của vùng Đồng Phú là đất đai màu mỡ tốt tươi, khí hậu trong lành, mưa thuận gió hòa, vì vậy rất tốt để trồng các loại cây nông nghiệp ngắn ngày.
Dưa hấu là loại cây được chọn trồng tại 2 nông trường Tân Lập và Tân Lợi, với tổng diện tích hơn 140 ha.
Dưa hấu là loại cây được chọn trồng tại 2 nông trường Tân Lập và Tân Lợi, với tổng diện tích hơn 140 ha.
Việc trồng xen canh đã giúp phủ xanh nhiều diện tích đất bỏ trống trong thời gian chờ cao su phát triển.
Việc trồng xen canh đã giúp phủ xanh nhiều diện tích đất bỏ trống trong thời gian chờ cao su phát triển.
Thương lái đến tại vườn dưa tập kết thu mua.
Thương lái đến tại vườn dưa tập kết thu mua.
Các giống dưa được bà con lựa chọn xuống giống vụ này chịu được gió, nước ngập, chịu nắng, cho năng suất cao như Nông Việt, Phù Đổng, Hắc Mỹ Nhân, Sam Tám, Tiên Đan...
Các giống dưa được bà con lựa chọn xuống giống vụ này chịu được gió, nước ngập, chịu nắng, cho năng suất cao như Nông Việt, Phù Đổng, Hắc Mỹ Nhân, Sam Tám, Tiên Đan…
Người dân đến mua dưa ngay tại vườn.
Người dân đến mua dưa ngay tại vườn.

Thực hiện: Ngọc Cẩm. Ảnh: Tùng Châu