Cao su Sơn La: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất

CSVN – Ngay sau khi kết thúc vụ khai thác mủ năm 2023, lãnh đạo Công ty CPCS Sơn La đã chỉ đạo các nông trường, đơn vị sản xuất tập trung chăm sóc, bảo vệ và triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy, bảo đảm các vườn cây sinh trưởng, phát triển, ổn định năng suất sản lượng cho mùa cạo mới năm 2024.

Công nhân Cao su Sơn La hào hứng bước vào mùa cạo mới năm 2024
Vườn cây bước vào thời kỳ phát triển ổn định

Kế hoạch năm nay, Cao su Sơn La khai thác hơn 4.562 ha trong tổng diện tích hơn 6.000 ha cao su, sản lượng được giao 3.600 tấn mủ. Ông Nguyễn Bá Quý – Phó TGĐ công ty, cho biết: “Năm 2023, công ty có 4.562 ha vườn cây khai thác, nhưng chỉ khai thác được 3.485 ha, còn lại 1.077 ha vì bị thiếu lao động, do vườn cây năng suất thấp không có công nhân nhận khoán, nên sản lượng mủ chỉ đạt 3.733 tấn, bằng 78,58% KH. Năm 2024, diện tích khai thác 4.333 ha, nhưng tình hình SXKD của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, những tháng đầu năm thời tiết nắng hạn kéo dài, ảnh hưởng đến thời gian khai thác, năng suất và sản lượng; mặc dù công ty đã tiến hành mở cạo từ giữa tháng 3, nhưng phải đến đầu tháng 5, khi bắt đầu có những đợt mưa lớn, thì toàn bộ diện tích cây cao su mới đủ điều kiện khai thác”.

Năm nay, NT Mường La khai thác 1.677 ha, phấn đấu sản lượng 1.430 tấn. Ông Nguyễn Đình Nam – Giám đốc NT, chia sẻ: “Cơ bản những diện tích cây cao su đang khai thác của NT đã bước vào thời kỳ phát triển ổn định, cho năng suất cao, chất lượng mủ tốt. Năm nay, NT tiếp tục bảo đảm việc làm và thu nhập cho hơn 300 công nhân”.

Còn tại NT Châu Thuận, những tháng đầu năm nắng hạn kéo dài, đã ảnh hưởng đến việc khai thác và việc làm của công nhân. Ông Quách Hữu Dũng – Phó Giám đốc phụ trách NT, thông tin: “Để bảo đảm tiến độ sản xuất, trước vụ khai thác, NT tạo điều kiện cho những công nhân tay nghề yếu đi tập huấn kỹ thuật do công ty tổ chức. Đồng thời, tăng cường các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, đầu tháng 5 toàn bộ diện tích 1.118 ha đã được giao khoán cho gần 200 công nhân. Mặc dù khai thác muộn hơn năm ngoái, nhưng NT có thuận lợi hơn vì tuyển thêm được 47 công nhân, bảo đảm đủ lao động, từ tháng 5 trở đi thu nhập sẽ tăng lên, giúp công nhân yên tâm sản xuất”.

Ổn định thu nhập cho NLĐ

Vụ sản xuất năm nay, NT Châu Quỳnh được giao sản lượng 1.100 tấn. Hiện nay, NT đang quản lý hơn 1.415 ha; trong đó, diện tích khai thác 1.116 ha. Để bảo đảm việc làm cho 290 CNLĐ, những tháng đầu năm, NT đã tập trung chăm sóc, bảo vệ vườn cây; thường xuyên phát dọn thực bì, PCCC, sửa chữa đường lô phục vụ sản xuất và hướng dẫn công nhân khai thác mủ đúng quy trình kỹ thuật.

Sau thời gian nghỉ để bảo dưỡng máy móc, thiết bị, thời điểm này, Nhà máy chế biến cao su Sơn La 28/10 bắt đầu bước vào sản xuất. Mặc dù lượng mủ đông từ các NT vận chuyển về chưa nhiều, nhưng không khí lao động đã khẩn trương, mủ đông chuyển về được cho vào hệ thống máy rửa để làm sạch, loại bỏ tạp chất, chuyển sang máy làm tơi xốp, sấy khô, ép khối, đóng gói. Chị Lò Thị Duyên – Công nhân nhà máy, chia sẻ: “Những tháng đầu năm, nhà máy nghỉ bảo dưỡng thì lương công nhân chỉ hơn 3 triệu/tháng, nhưng từ tháng 5 trở đi việc sản xuất ổn định, thu nhập của công nhân sẽ tăng lên”.

Để khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho NLĐ; Cao su Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phát động các đợt thi đua, triển khai chính sách hỗ trợ, kịp thời động viên NLĐ yên tâm sản xuất.

NGỌC THUẤN