Tổ chức kỷ niệm 87 năm truyền thống ngành cao su tiết kiệm, ý nghĩa

CSVN – Đó là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Võ Sỹ Lực tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện kỉ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2016) vào ngày 23/8.
Dâng hương kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su vào năm 2014. Ảnh: Tùng Châu.
Dâng hương kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su vào năm 2014. Ảnh: Tùng Châu.

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động: Lễ dâng hương tại tượng đài Phú Riềng Đỏ; khánh thành phòng truyền thống ngành cao su; khánh thành trụ sở Công đoàn Cao su VN; Lễ trao giải cuộc thi “Ánh sáng từ dòng vàng trắng” lần 3 do Tạp chí Cao su phát động; tổ chức buổi họp báo ôn lại truyền thống ngành; Lễ tuyên dương con CNVC LĐ đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2016; thăm hỏi các cựu lãnh đạo VRG qua các thời kỳ, hiến máu nhân đạo…

“Đặc biệt, Tạp chí Cao su VN phải có số báo đặc biệt và Bản tin truyền hình cao su số đặc biệt với nhiều chuyên mục ôn lại lịch sử truyền thống ngành để tuyên truyền rộng rãi đến người lao động” – ông Lực nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, ông Lực cũng chỉ đạo: “Trong số 3 bài hát được đưa ra lấy ý kiến bình chọn rộng rãi trong CNVC-LĐ VRG trong thời gian qua để chọn làm bài hát truyền thống ngành cao su, thật sự chưa có bài hát nào đạt yêu cầu. Các bài hát đều chưa sâu sắc, chưa đủ tầm, chưa truyền tải được sự hào hùng, tiêu biểu của các thế hệ công nhân cao su…

Trên cơ sở đó, lãnh đạo VRG quyết định sẽ tiếp tục tổ chức Cuộc thi sáng tác bài hát truyền thống ngành cao su. Trong đó sẽ mời các nhạc sỹ tên tuổi trong lĩnh vực sáng tác ca khúc truyền thống cách mạng tham gia dự thi và sẽ tổ chức Hội đồng nghệ thuật chấm và trao giải bài hát truyền thống ngành vào dịp kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành cao su 28/10/2019”.

Ngọc Cẩm