Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh trên quê hương Phú Riềng Đỏ anh hùng

CSVN – Là điểm sáng nổi bật của VRG, thời gian qua, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng đã xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Hàng năm, công ty luôn hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả SXKD, bảo đảm tốt thu nhập, việc làm cho NLĐ, xứng đáng với truyền thống tự hào trên quê hương Phú Riềng Đỏ anh hùng.

Tự vệ Cao su Phú Riềng tham gia huấn luyện nội dung bắn súng Tiểu liên AK
Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với phương châm xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp, sát cơ quan, địa bàn, đến nay tổng số tự vệ toàn công ty trên 10% so với NLĐ, được biên chế đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần, binh chủng. Hàng năm đều tổ chức củng cố, kiện toàn quân số theo quy định, chất lượng tự vệ được nâng cao, tỷ lệ đảng viên chiếm trên 30%.

“Trong tất cả các đơn vị cơ sở, chúng tôi đều xây dựng lực lượng tự vệ để khi có tình huống xảy ra, kịp thời tổ chức bảo vệ an toàn các NT, nhà máy, tài sản thiết bị của công ty. Về tiêu chí tuyển chọn lực lượng tự vệ, công ty yêu cầu có phẩm chất đạo đức trong sáng, chấp hành nghiêm kỷ luật, các quy định của đơn vị, ưu tiên chọn những đồng chí có sức khỏe, năng khiếu trong tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ” – Ông Nguyễn Huy Huân – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Tự vệ Cao su Phú Riềng, cho biết.

Được sự hỗ trợ tích cực từ Ban CHQS huyện Phú Riềng, hàng năm đơn vị tổ chức huấn luyện đầy đủ các nội dung, phương án chiến đấu tại chỗ với những tình huống giả định sát thực tế địa bàn. Đơn vị tham gia các hội thi, hội thao do Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước và Ban CHQS huyện tổ chức đều đạt thứ hạng cao.

“Tự vệ Cao su Phú Riềng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm qua kiểm tra của Cục dân quân Tự vệ Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban CHQS Tự vệ Cao su Phú Riềng được đánh giá là đơn vị đứng trong tốp đầu cả nước” – Trung tá Chu Quốc Huy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Phú Riềng, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước nói.

Đầu tư 1,8 tỷ đồng/năm cho lực lượng tự vệ

Theo ông Nguyễn Thế Nghĩa – Phó TGĐ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Tự vệ Cao su Phú Riềng, hàng năm, công ty luôn quan tâm, đầu tư nguồn kinh phí bình quân trên 1,8 tỷ đồng/năm để bảo đảm tốt cơ sở vật chất, trang bị quần áo, giày, mũ, công cụ hỗ trợ, chi phí huấn luyện và làm nhiệm vụ cho Ban CHQS tự vệ công ty.

“Chúng tôi xác định kinh tế gắn liền với quốc phòng, SXKD phải đi đôi với bảo vệ an toàn tài sản, vật chất của đơn vị. Do đó trên cơ sở đặc điểm tình hình thực tế và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của Tập đoàn, Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước và Ban CHQS huyện giao, công ty xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý để tổ chức huấn luyện đảm bảo 100% quân số tham gia, đạt chất lượng tốt, đi kèm với đó là quan tâm các chế độ, chính sách cho lực lượng tự vệ”, ông Nghĩa cho biết.

Những năm qua, công ty luôn làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng và các xã, thị trấn tổ chức tuần tra bảo vệ địa bàn, bảo vệ an toàn tài sản của công ty và người dân trên địa bàn đứng chân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân tại địa phương, cơ sở ngày càng vững chắc.

THẾ ANH