Tọa đàm Gương sáng phụ nữ ngành cao su

CSVNO – Chiều ngày 19/10, Công đoàn CSVN đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm và tọa đàm cùng các “Gương sáng phụ nữ ngành cao su qua các thời kỳ”. 

Đại biểu tham gia buổi Họp mặt tại trụ sở Công đoàn CSVN

Tại buổi Họp mặt, bà Trương Thị Huế Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN đã báo cáo đề dẫn Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022). 

Trong 92 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày một lớn mạnh không ngừng, đã và đang phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; đã đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ về nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Trong suốt chiều dài phát triển của ngành cao su, phụ nữ công nhân cao su Việt Nam xứng đáng với truyền thống “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, của con cháu Bà Trưng – Bà Triệu. Từ truyền thống của Phú Riềng đỏ anh hùng đã có nhiều tấm gương sáng của phụ nữ công nhân cao su suốt chặng đường 93 năm oanh liệt.

47 năm qua, ngành cao su đã trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững, nữ công nhân cao su tiếp tục viết nên những trang sử vàng: Năm 1985, ngành cao su có cá nhân Anh hùng lao động đầu tiên, đó là bà Nguyễn Thị Ngời, công nhân nông trường cao su Hàng Gòn, Công ty Cao su Đồng Nai; bà Phạm Thị Liên – Nông trường Bình Lộc, công nhân khai thác có năng suất cao gấp ba lần công nhân khai thác được đồng chí Phạm Văn Đồng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng khen là: Công nhân cao su như Phan Thị Liên là con người đẹp nhất”… và nhiều gương sáng khác trên các lĩnh vực.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng hoa chúc mừng chị em phụ nữ ngành cao su nhân Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Tiếp nối truyền thống hào hùng ấy, trong những năm qua đã có nhiều tấm guơng điển hình xuất sắc trong lao động sản xuất và trong các phong trào, những nguời phụ nữ bản lĩnh và trí tuệ, đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quản lý điều hành, trong công tác Công đoàn.

Phát biểu tại buổi Họp mặt, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG đã chúc mừng các chị em CB.CNVC – LĐ trong toàn ngành nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ông chia sẻ: “Thay mặt lãnh đạo VRG, xin được tri ân, ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ chị em CB.CNVC – LĐ trong toàn ngành vào sự phát triển của các đơn vị nói riêng và VRG nói chung. Trong những năm qua, mặc dù VRG gặp nhiều khó khăn những lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN vẫn có nhiều sự quan tâm trong các chế độ, chính sách đối với chị em nữ. Tôi đề nghị, trong thời gian tới, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm đến chị em nữ, tạo điều kiện, cơ hội để các chị em được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, và phát triển hơn nữa”.

Lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi viết Gương sáng phụ nữ ngành cao su lần 2

Dịp này, các đại biểu tham dự buổi Họp mặt đã chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm, kinh nghiệm trong quá trình công tác. Bên cạnh đó, Công đoàn CSVN đã trao thưởng có các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết Gương sáng phụ nữ ngành cao su lần 2. Trong cuộc thi đợt 2 này, Ban tổ chức đã nhận được 44 bài dự thi của 18 đơn vị cơ sở. Tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải tập thể và 1 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các cá nhân.

Tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi viết Gương sáng phụ nữ ngành cao su lần 2. 

Giải tập thể: Công ty CPCS Tây Ninh đạt giải tập thể. 

Giải cá nhân:

–       Giải nhì: Từ cô du kích Quảng Trị đến hai lần trở thành đại biểu Quốc hội của tác giả Nguyễn Thị Phụng (Cao su Bình Long);

–       Giải ba: Nữ tướng “mát tay” trong công tác điều hành, quản lý của tác giả Lê Thị Nhung (TCT Cao su Đồng Nai); Mai Thị Thủy – Người phụ nữ gắn bó cả cuộc đời cho sự nghiệp phát triển cao su trên vùng đất Tây Nguyên – Phạm Thị Hòa (Cao su Chư Prông); Phan Thị Ngợi – Nữ công nhân giàu nghị lực của Cao su Sa Thầy – Bùi Minh Phú (Cao su Sa Thầy); Hơn 40 năm cống hiến vẫn không ngừng yêu cao su – Vũ Văn Vĩnh (Tạp chí Cao su Việt Nam);

–       Giải khuyến khích: Bà Lê Thị Nuôi – nguyên Chủ tịch Công đoàn Nông trường Đoàn Văn Tiến – Trần Thị Ngọc Yến (Cao su Dầu Tiếng); Nữ chủ tịch Công đoàn Nguyễn Ánh Tuyết – “Viên ngọc quý” của Cao su Đồng Phú – Nguyễn Trần Thúy Nga (Cao su Đồng Phú); Gương sáng phụ nữ ngành cao su – Nguyễn Thị Phi Yến (Cao su Tây Ninh); Nữ thủ lĩnh truyền lửa cho bao thế hệ ngành cao su – Lê Hòa (TCT Cao su Đồng Nai); Trưởng thành từ vòng tay Công đoàn – Lê Thị Phương (TCT Cao su Đồng Nai); Nguyễn Thị Hiền Lương: Làm cán bộ Công đoàn như làm dâu trăm họ – Lý Thị Kim Liên (Cao su Chư Sê); Đam mê nhiệt huyết với công việc không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên – Lê Thị Liên (Cao su Eah’leo).

MINH NHIÊN – ĐÀO PHONG