Công đoàn Công ty 75: Phấn đấu thực hiện thắng lợi 10 chỉ tiêu cơ bản

CSVNO –  Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty 75 (Binh đoàn 15) lần thứ IX – nhiệm kỳ 2017 – 2022 vào ngày 4/10 đã  thông qua việc phấn đấu thực hiện thắng lợi 10 chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ mới.
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân

Trong đó, đáng chú ý là phấn đấu kết nạp từ 300 đoàn viên trở lên, 100% sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân hợp đồng gia nhập tổ chức công đoàn; phấn đấu trao từ 8 – 10 căn nhà “Mái ấm công đoàn”; hàng năm có 85% trở lên công đoàn bộ phận đạt danh hiệu vững mạnh, không có công đoàn bộ phận yếu kém; phấn đấu giới thiệu và kếp nạp Đảng cho 20 đoàn viên trở lên…

Bầu BCH nhiệm kỳ mới
Bầu BCH nhiệm kỳ mới

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại đại hội đều nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn song BCH công đoàn đã quán triệt và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của lãnh đạo các cấp, bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đó đề ra chương trình, nội dung công tác phù hợp, quan tâm cải thiện kiều kiện làm việc, luôn bảo đảm các chính sách cho người lao động.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu
Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu

5 năm qua, công đoàn công ty đã kết nạp được 337 đoàn viên, tỷ lệ đoàn viên hiện nay là 1.856/1.867 người, chiếm 99,41% tổng số lao động. Nhiệm kỳ qua, công đoàn đã giải quyết và tư vấn cho 162 ý kiến hỏi đáp, kiến nghị của người lao động; tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động; tích cực xây dựng quỹ “mái ấm công đoàn”, tặng 39 căn nhà “đoàn kết”, “mái ấm công đoàn”, tặng 39.419 suất quà cho các gia đình chính sách, đoàn viên nghỉ hưu….với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Ban chấp hành ra mắt
Ban chấp hành ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty 75 tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động để chăm lo đời sống cho người lao động ngày càng tốt hơn. Quyết tâm, phấn đấu thực hiện thành công 10 chỉ tiêu chính, trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu như 100% cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ; 85% trở lên công đoàn bộ phận đạt trong sạch vững mạnh; nhiều đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến…

Kết thúc đại hội, các đại biểu đã bầu ra BCH mới với 11 đồng chí, Ban thường vụ 5 đồng chí. Với sự tín nhiệm cao, 11 đồng chí ủy viên BCH tiếp tục bầu đồng chí Hà Trọng Thảo làm Chủ tịch công đoàn công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Văn Vĩnh. Ảnh: Thu Hiền