Đảng bộ Cao su Phú Riềng: Tổ chức thành công Đại hội điểm tỉnh Bình Phước

CSVNO – Trong 3 ngày 24, 25 và 26/6, Công ty TNHH MTV CS Phú Riềng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là đại hội điểm của tỉnh Bình Phước.
Đồng chí Nguyễn Văn Trăm - Phó Bí thư Tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đồng chí Nguyễn Văn Trăm – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tấn Quyên – Uỷ viên TW Đảng, Phó chủ nhiệm UBKT TW; đồng chí Nguyễn Tấn Hưng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, đồng chí Nguyễn Văn Trăm – Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; đồng chí Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG và 200 đại biểu của Công ty.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, chăm lo tốt đời sống NLĐ và thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.

Trong 5 năm, 2010 – 2014 công ty đã khai thác được 129.868 tấn mủ, vượt 12.870 tấn, đạt 111% so với kế hoạch VRG giao. Năng suất vườn cây đạt 2,05 tấn/ha. Trong nhiệm kỳ có 42 lượt nông trường, 432 lượt tổ sản xuất đạt năng suất bình quân trên 2 tấn/ha, 8 năm liên tiếp Công ty nằm trong câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn.

Tổng doanh thu 5 năm đạt 10.230 tỷ đồng, tăng 99% so với nhiệm kỳ trước, lợi nhuận đạt 3.316 tỷ đồng, tăng 94% so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân đạt 133,5 triệu đồng/người/năm. Tỉ lệ hộ khá, giàu đạt 81,7%. Trong nhiệm kỳ đã trích quỹ phúc lợi 20,2 tỷ đồng cho hơn 3.000 lượt hộ công nhân mượn vốn để sửa chữa, nâng cấp nhà ở và đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng Công ty, các đoàn thể Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh các cấp trong Công ty đã phát huy tốt vai trò, chức năng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, CNVC lao động tích cực thi đua LĐSX, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm.

Về công tác phát triển Đảng, trong nhiệm kỳ đã mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 423 đoàn viên ưu tú, trong 5 năm đã kết nạp được 316 đảng viên mới, đạt 158% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch, đúng quy định và sự chỉ đạo của cấp trên.

Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội
Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Hưng – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ vừa qua: “Tôi đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Công ty và sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của tập thể CBCNVC – LĐ trong việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty cần tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xây dựng chiến lược phát triển SXKD gắn với thị trường. Chăm lo tốt đời sống cho NLĐ, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên tuyển lao động là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo. Tăng cường gắn kết với Đảng bộ, chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự địa bàn nhằm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX”.

Với những thành tích đạt được, Tỉnh ủy Bình Phước đã tặng Cờ cho Đảng bộ Công ty đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đống chí Nguyễn Văn Trăm - Phó Bí thư tỉnh Bình Phước tặng cờ cho Đảng bộ CS Phú Riềng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua
Đống chí Nguyễn Văn Trăm – Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Phước tặng cờ cho Đảng bộ CS Phú Riềng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua

Đại hội đã thống nhất với các chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2015 – 2020, cụ thể: Khai thác đạt và vượt 143.900 tấn, chất lượng mủ nước loại 1 đạt bình quân 95% trở lên, chế biến trên 179.900 tấn, trồng mới – tái canh 7.508 ha, doanh thu phấn đấu đạt 6.390 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 870 tỷ.

Về công tác phát triển Đảng viên, thường xuyên bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, chú trọng đối tượng nữ, lực lượng ĐVTN, phấn đấu mỗi năm kết nạp được 40 đảng viên mới.

Đại hội đã bầu ra 27 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới, bầu trực tiếp đồng chí Lê Thanh Tú giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đại hội bầu 10 đại biểu dự Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bình Phước.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ X tỉnh Bình Phước ra mắt Đại hội
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ X tỉnh Bình Phước ra mắt Đại hội
Đồng chí Lê Thanh Tú - Bí thư Đảng ủy công ty tặng quà cho các đồng chí UV BCH, UBKT khóa VIII không tham gia nhiệm kỳ mới
Đồng chí Lê Thanh Tú – Bí thư Đảng ủy công ty tặng quà cho các đồng chí UV BCH, UBKT khóa VIII không tham gia nhiệm kỳ mới

Bài, ảnh: Quỳnh Mai