Nam Tân Uyên dẫn đầu các khu công nghiệp của VRG

CSVNO – Đó là khẳng định của Chủ tịch HĐTV VRG Võ Sỹ Lực, tại Đại hội Đảng viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Công ty CP Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên tổ chức ngày 22/5.
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh Đại hội

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên được thành lập ngày 5/9/2013 trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp (KDN) tỉnh Bình Dương. Hiện nay Đảng bộ KCN có 5 chi bộ với 40 Đảng viên, trong đó có 15 Đảng viên của 7 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức, tình hình kinh tế cả nước có nhiều biến động, đặc biệt là những năm đầu nhiệm kỳ với tình hình thu hút đầu tư rất khó khăn. Song, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thu nhập, đời sống của người lao động ngày càng được nâng cao.

Theo đó, tính đến nay công ty đã cho thuê tổng diện tích là 165,07 ha, đạt 110,05 % so với kế hoạch; thu hút các nhà đầu tư từ 36 doanh nghiệp đầu nhiệm kỳ lên 80 doanh nghiệp cuối nhiệm kỳ với tổng số lao động trên 7.000 người. Trong 5 năm qua, doanh thu của công ty đạt 443,12 tỷ đồng, lợi nhuận 148,05 tỷ đồng, nộp ngân sách 84,05 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức bình quân hàng năm là 17,4% trên vốn điều lệ.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Mến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy KDN tỉnh Bình Dương, đánh giá cao công tác xây dựng và phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong doanh nghiệp KCN của công ty. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã thường xuyên triển khai, quán triệt các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, người lao động, từ đó nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

Đồng thời, ông Trần Văn Mến cho rằng, Đảng bộ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên cần phải nâng cao hơn nữa vai trò đầu tàu của mình để phát triển mạnh đội ngũ cơ sở Đảng cả chiều rộng cũng như chiều sâu tại khu công nghiệp.

Ông Võ Sỹ Lực - Chủ tịch HĐTV VRG và Phó Bí thư
Ông Võ Sỹ Lực (thứ 3 từ phải qua) – Chủ tịch HĐTV VRG và ông Trần Văn Mến (thứ 2 từ trái qua) – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy KDN tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty  CP KCN Nam Tân Uyên nhiệm kỳ 2015 –  2020

Cũng tại đây, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ KCN nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí. Và sau cuộc họp BCH phiên thứ nhất, ông Nguyễn Quan Sĩ được tín nhiệm tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ; ông Huỳnh Hữu Tín giữ chức vụ phó Bí thư.

                                                                                        Tin, ảnh: Ng. Cường