Binh đoàn 15 khai mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

CSVNO – Sáng 11/5, tại Thành phố Pleiku – tỉnh Gia Lai, Binh đoàn 15 đã tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023.

Đại tá Khuất Bá Cao – Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn phát biểu khai mạc Hội thi

Hội thi diễn ra trong 3 ngày, mỗi cán bộ dự thi phải tham gia đủ 3 phần thi: Soạn bài giảng; kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ giáo dục chính trị và thực hành giảng bài.

Ban tổ chức tiến hành phát đề thi

Đặc biệt ở phần thi soạn bài giảng, ngoài nội dung đề cương đã chuẩn bị trước, mỗi cán bộ dự thi phải soạn đề cương trình chiếu Powerpoint trực tiếp trên máy tính do Ban tổ chức Hội thi bố trí. Yêu cầu trong thời gian 90 phút phải soạn 10 slide theo mẫu soạn đề cương, gồm: 1 trang bìa, 1 trang phụ lục và tài liệu tham khảo, 7 trang nội dung, 1 trang kết luận.

Các thí sinh tiến hành thi lý thuyết

Phần thi thực hành giảng bài, yêu cầu bắt buộc phải sử dụng máy trình chiếu và bài giảng trình chiếu. Đồng thời, khuyến khích cán bộ dự thi vận dụng các phương pháp giảng dạy thích hợp; sử dụng các tài liệu, sơ đồ, mô hình, tranh vẽ, băng đĩa phim tư liệu có liên quan đến nội dung bài giảng…

Các thí sinh thi thực hành trình chiếu trên máy tính

Phát biểu khai mạc, Đại tá Khuất Bá Cao – Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn cho biết, Binh đoàn 15 là đơn vị kinh tế – quốc phòng và đứng chân chủ yếu ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn và còn tiềm ẩn các yếu tố ảnh hưởng, chi phối đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, NLĐ. Vì vậy, công tác giáo dục chính trị có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và được cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định là biện pháp cơ bản, trực tiếp xây dựng Binh đoàn vững mạnh về chính trị.

PV