Tìm mọi biện pháp hạ giá thành, đảm bảo lợi nhuận

CSVNO-“Trong thời điểm khó khăn này, bà con thật bình tĩnh, tìm mọi biện pháp để hạ giá thành, đảm bảo lợi nhuận từ thu hoạch mủ cao su”. Đó là chia sẻ của đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Thuận, TGĐ VRG tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Lộc Ninh và thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, ngày 21/4.
Ông Trần Ngọc Thuận trả lời kiến nghị của cử tri
Đại biểu Quốc hội  Trần Ngọc Thuận trả lời kiến nghị của cử tri

Tại  xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh và xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, Đại biểu Quốc hội Điểu Huỳnh Sang và Trần Ngọc Thuận đã thông báo với cử tri kế hoạch, dự kiến nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, khai mạc ngày 20/5, bế mạc ngày 25/6 tại thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp này dự kiến Quốc hội sẽ thông qua 11 dự án luật và nghị quyết; cho ý kiến 14 dự án luật khác; giám sát tối cao tình hình oan sai và bồi thường thiệt hại oan sai… Đồng thời báo cáo tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước thời gian qua như: đã tổng hợp 11 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 6 ý kiến thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành…

Lần tiếp xúc này, các cử tri có 19 kiến nghị, trong đó chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, tỉnh, như: kiến nghị Quốc hội cần xây dựng các chế tài xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ các cấp để giảm khiếu kiện, tố cáo kéo dài, vòng vo gây tốn kém tiền của của nhân dân; miễn nhiệm thẩm phán nếu để xảy ra oan sai; bức xúc của tiểu thương chợ Lộc Hiệp và các sai phạm trong xây dựng chợ; kiến nghị Nhà nước cần có chế tài trong thu phí đường bộ đối với xe máy; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án giao thông quốc lộ 13 đoạn An Lộc – Hoa Lư…

Cử tri xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh trao đổi những thắc mắc với Đại biểu Quốc Hội Trần Ngọc Thuận
Cử tri xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh trao đổi những thắc mắc với Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Thuận

Riêng lĩnh vực cao su, nhiều cử tri ở xã Thanh Phú, thị xã Bình Long có nhiều kiến nghị và đề nghị Đại biểu Trần Ngọc Thuận giải đáp như: giá mủ cao su giảm sâu, nhà nước có định hướng nông dân chuyển đổi cây trồng gì; tình hình thị trường và giá mủ cao su nguyên liệu trong những năm tới…

Trả lời những thắc mắc của cử tri, Đại biểu Trần Ngọc Thuận chia sẻ bức xúc của cử tri về những vấn đề tiêu cực của cán bộ hiện nay, đồng thời sẽ chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Về khó khăn của người dân trong bối cảnh thực tại giá mủ cao su giảm, đại biểu Trần Ngọc Thuận phân tích, nguyên nhân do cung vượt cầu từ nay đến năm 2025 nên giá mủ chỉ khoảng 1.500 – 2.000 USD/tấn. Do vậy, việc chuyển đổi cây trồng, người dân nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn, nhưng nếu đầu tư cao su đảm bảo quy trình kỹ thuật, giống mới thì vẫn có lãi.

Tin, ảnh: Ng. Cường