Tổ chức Hội thi “Tiếng hát Công nhân Cao su” năm 2023 bằng hình thức trực tuyến

CSVNO – VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch Liên tịch và Thể lệ tổ chức Hội thi “Tiếng hát Công nhân Cao su” năm 2023 bằng hình thức trực tuyến với chủ đề “Cao su Việt Nam vượt khó đi lên”.

Một tiết mục tham gia Liên hoan Tuyên truyền ca khúc ngành cao su của Cao su Phú Riềng theo hình thức trực tuyến vào năm 2021. Ảnh: CTV

Hội thi nhằm tạo không khí thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (29/9/2018 – 29/9/2023), kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2023) và chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tiếp tục phát động và duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ trong toàn Tập đoàn, tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi, trao đổi lẫn nhau giữa CNVCLĐ của các công ty, đơn vị; tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm và phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023. Thông qua Hội thi nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng, hạt nhân làm nòng cốt cho đội tuyển văn nghệ các đơn vị trong toàn ngành.

Một tiết mục tham gia Liên hoan Tuyên truyền ca khúc ngành cao su của Cao su Đồng Phú theo hình thức trực tuyến vào năm 2021. Ảnh: CTV

Đối tượng tham gia: Tất cả CB.CNVCLĐ đang làm việc tại các đơn vị thành viên trong nước và nước ngoài trực thuộc VRG.

Chủ đề: “Cao su Việt Nam vượt khó đi lên”

 Ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước và ngành cao su theo danh mục các tác phẩm được phép lưu hành theo quy định của Hội nhạc sỹ Việt Nam. Khuyến khích các tác phẩm tự biên, tự sáng tác ca ngợi ngành cao su.

Thể loại:  

– Bao gồm các thể loại: đơn ca, song ca/tam ca, tốp ca.

– Bài hát bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài phải có một lần hát bằng tiếng Việt (hoặc có lời dịch sang tiếng Việt).

Hình thức và yêu cầu về tiết mục:

– Hình thức: Trực tuyến.

– Ban Tổ chức phân chia thành 03 khu vực: Khu vực 1: Miền Đông Nam Bộ; Khu vực 2: Tây Nguyên – Duyên hải Miền Trung; Khu vực 3: Miền núi phía Bắc, Lào, Campuchia, Tp.HCM, đơn vị DV – HCSN, SX Công nghiệp.

Đối với các đơn vị Khu vực 3: Những đơn vị công ty con có thể tham gia cùng với công ty mẹ trực thuộc và báo cáo về Ban Tổ chức để tổng hợp danh sách đơn vị tham gia trong khu vực.

– Tác phẩm dự thi: Đơn vị xây dựng, quay video clip biểu diễn các ca khúc tham gia tối đa 3 thể loại (đơn ca, song ca/tam ca, tốp ca), Mỗi thể loại không quá 2 tiết mục. Thời gian tối đa 5 phút cho 1 tiết mục (kể cả phần giới thiệu về tác giả, nhóm tác giả).

– Các tiết mục có thể sử dụng kỹ xảo hậu kỳ, phần mềm, ứng dụng để chỉnh sửa; đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh.

– Tất cả các tác phẩm tham dự sẽ được đăng tải trên website và các trang mạng của Tập đoàn, Công đoàn Cao su Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn và Tạp chí Cao su Việt Nam.

Một tiết mục tham gia Liên hoan Tuyên truyền ca khúc ngành cao su của Cao su Tân Biên – Kampong Thom theo hình thức trực tuyến vào năm 2021. Ảnh: CTV

Ban Giám khảo:

– Ban Giám khảo gồm các thành viên là các nghệ sỹ, nhạc sỹ… có trình độ chuyên môn cao, gần gũi và am hiểu phong trào văn nghệ của công nhân cao su.

Thời gian tổ chức:

– Thời gian nhận clip dự thi:  từ ngày ban hành Kế hoạch đến 11h00 ngày 30/11/2023.

Thời gian bình chọn: từ 08h00 ngày 01/12/2023 đến 23h00 ngày 07/12/2023.

Cơ cấu giải thưởng mỗi khu vực gồm có:

– 10% tiết mục Giải A: mỗi giải 4.000.000 đồng

– 15% tiết mục Giải B: mỗi giải 3.000.000 đồng

– 20% tiết mục Giải C: mỗi giải 2.000.000 đồng

– 25% tiết mục Giải Khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng

– Giải phụ:

+ Tiết mục có lượt bình chọn trực tuyến và chia sẻ cao nhất (từng thể loại): tính theo lượt xem (view), lượt thích (like) và chia sẻ (share) của tác phẩm được đăng tải trên trang youtube của Hội thi.

+ Và một số giải khác.

CSVN