Khu công nghiệp VRG đồng hành cùng doanh nghiệp vượt “bão Covid”

CSVN – Mặc dù bị nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các khu công nghiệp thuộc VRG đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ kép. Hầu hết các khu công nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch, đóng góp không nhỏ vào doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đfíc Đam kiểm tra việc thực hiện 3 tại chỗ của Công ty TNHH New Apparel Far Eastern trong KCN Bắc Đồng Phú, vào ngày 5/8. Ảnh: Minh Quang
Linh hoạt nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ kép

Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp (DN) “vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất tốt” trong thời gian dịch bệnh phức tạp, các khu công nghiệp (KCN) luôn chủ động đưa ra nhiều giải pháp ứng phó trong từng thời điểm. Thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ các DN, gần 100% NLĐ cùng gia thuộc các KCN tiêm vaccine và hỗ trợ các nhà đầu tư trong KCN tiêm vaccine 100%. Đặc biệt, quan tâm giải quyết thỏa đáng những khó khăn của NLĐ trong quá trình làm việc và lưu trú tại DN. Các KCN giảm, giãn thời gian thanh toán phí sử dụng hạ tầng và phí quản lý hạ tầng trong năm 2021.

Nhớ lại khoảng thời gian 3 tháng ròng rã đồng hành cùng các doanh nghiệp thực hiện sản xuất 3 tại chỗ, anh Nguyễn Anh Tuấn – TGĐ KCN Tân Bình, chia sẻ: “Bản thân tôi làm việc 3 tại chỗ để theo sát, hỗ trợ các DN. Lực lượng NLĐ của công ty làm việc 3 tại chỗ kết nối 24/24 với DN và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đảm bảo phòng chống dịch. Anh em làm việc tất bật cả ngày đêm, cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho DN. Do ảnh hưởng của dịch, nên số lượng DN hoạt động chỉ còn 1/3, từ 15.000 NLĐ giảm còn 4.900 người. Một số DN làm việc 3 tại chỗ, đơn hàng giảm, tồn kho nhiều, sản xuất cầm chừng, phải nuôi công nhân tại xưởng.

Công ty thuờng xuyên thăm hỏi, động viên DN, NLĐ, nắm bắt tình hình sản xuất, phòng chống dịch, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc để kịp thời hỗ trợ hoặc kiến nghị lãnh đạo các cấp để nhanh chóng giải quyết. Chúng tôi luôn đồng hành và tích cực hỗ trợ tối đa cho các DN vượt qua đại dịch. Với những nỗ lực không ngừng, KCN Tân Bình tiếp tục nằm trong top 100 Doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững năm 2021”.

NLĐ Công ty TNHH Hong Yi Furniture trong KCN Tân Bình cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong năm 2021. Ảnh: Thành Nhân
Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch

KCN là lĩnh vực rất quan trọng của VRG, Tập đoàn đang đầu tư vào 11 công ty hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng KCN (8 công ty thành viên: Bắc Đồng Phú, Dầu Giây, Nam Tân Uyên, An Điền, Tân Bình, Long Khánh, Đầu tư Sài Gòn VRG, KCN Cao su Bình Long và 3 công ty liên kết). Với 16 dự án, tổng diện tích hơn 6.566 ha, nằm tập trung tại các tỉnh/thành: TP.HCM, Đồng   Nai, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Gia Lai. Những năm qua, các KCN chia cổ tức bình quân trên 30%, một số KCN trên 60%; tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân trên 50%.

Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cả năm 2021, tuy nhiên, các KCN đã nỗ lực chủ động trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ các DN, do đó kết quả SXKD về doanh thu, lợi nhuận… đạt kết quả tương đối tích cực. Cụ thể, các chỉ tiêu ước thực hiện SXKD năm 2021 của các KCN vượt kế hoạch (KH) Tập đoàn giao: doanh thu 5.802 tỷ đồng (vượt 24,5% KH); lợi nhuận sau thuế 1.212 tỷ đồng (vượt 30,1% KH); tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ gần 70% (vượt trên 18% KH); tiền lương bình quân trên 12,2 triệu đồng/người/tháng (vượt 13,1% KH).

Về tình hình thực hiện mở rộng, thành lập mới các khu/cụm công nghiệp, theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐQTCSVN ngày 10/7/2020 tổng diện tích dự kiến quy hoạch khu/cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030 là 39.177,24 ha (trong đó: KCN là 37.387,29 ha; Cụm CN là 1.789,95 ha). Định hướng giai đoạn 2021 – 2025, VRG đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành, trong đó phát triển từ 15.000 – 20.000 ha diện tích KCN, thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đầu tư, kinh doanh KCN trên đất trồng cao su chuyển đổi. VRG dự kiến có thêm 9 dự án khu công nghiệp trong 5 năm tới, với tổng quỹ đất 5.000 ha, tập trung tại Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Pleiku.

Vượt “bão Covid”, hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN của Tập đoàn phát triển ổn định, có hiệu quả cao và tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận. Với những kinh nghiệm trong một năm đầy gian khó cùng sự hỗ trợ của lãnh đạo VRG và địa phương, các KCN vững tin sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao trong năm 2022.

THẢO NHI