Đ/c Trần Ngọc Vân giữ chức Bí thư Chi bộ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG

CSVNO – Ngày 12/5, Chi bộ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đ/c Trần Ngọc Vân – UV HĐQT, Phó TGĐ công ty được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.
đ/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới
Đ/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG (ngoài cùng bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới

Đại hội cũng đã bầu 3 đ/c vào cấp ủy và 3 đ/c đại biểu chính thức và 1 đ/c đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Sài Gòn VRG cùng với lãnh đạo công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định an ninh – quốc phòng. Việc thực hiện công tác Đảng đạt đồng bộ trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức; việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt nhiều kết quả cao.

Trong nhiệm kỳ qua, tập thể chi bộ công ty đã lãnh đạo thực hiện các chương trình, dự án đạt được kết quả tốt, gồm: Khu công nghiệp Đông Nam, Khu Liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Dự án Khu đô thị – Tái định cư Bến Sắn, Dự án Cảng Thanh Phước.

Chi bộ Sài Gòn VRG thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, luôn chú trọng đến việc giáo dục ý thức trách nhiệm cao với công việc, tận tâm phục vụ; luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức. Thực hành tiết kiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác vận động quần chúng, kịp thời nắm bắt tư tưởng và nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để động viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Chi bộ đã tích cực quyên góp ủng hộ các chương trình từ thiện, nhân đạo, khuyến học, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương do Tập đoàn, Tp.HCM và tỉnh Tây Ninh nơi các Khu công nghiệp do công ty quản lý trên địa bàn của địa phương phát động. Lập Quỹ xã hội Phước Đông cho các hộ dân bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Gò Dầu và Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh có khó khăn về đời sống vay vốn 2 năm không lãi.

Bỏ phiếu bầu cử tại đại hội
Bỏ phiếu bầu cử tại đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Sài Gòn VRG tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đã đề ra. Các Dự án Khu công nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, điện nước cấp, nước thải và các công trình bên ngoài hỗ trợ khu công nghiệp; tập trung vận động các hộ dân chưa nhận bồi thường, bàn giao đất. Các Dự án Khu dân cư, tái định cư tập trung triển khai thực hiện pháp lý và đưa dự án vào kinh doanh hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tiếp thị thu hút khách đầu tư, phấn đấu thực hiện vượt chi tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Mở rộng đẩy nhanh tiến độ các dự án mới của công ty và nhanh chóng đưa vào khai thác đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đ/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích Chi bộ Sài Gòn VRG đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. “Chi bộ Sài Gòn VRG là trung tâm đoàn kết, vững vàng về chính trị để lãnh đạo cán bộ đảng viên và nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của công ty trong nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo đại hội
Đ/c Trần Công Kha – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo đại hội

“Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Sài Gòn VRG tiếp tục quan tâm thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo tốt hoạt động của Công ty, Công đoàn, Chi đoàn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Lãnh đạo đảng viên và CB.CNV gương mẫu chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị” – đ/c Kha nhấn mạnh.

THIÊN HƯƠNG