Thưởng 75 triệu đồng cho đơn vị đầu tiên vượt kế hoạch tại Cao su Dầu Tiếng

CSVNO – Chiều 6/11, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã trao thưởng 70 triệu đồng cho NTCS Minh Tân – đơn vị đầu tiên hoàn thành vượt mức kế hoạch của ngành cao su năm 2017. Trước đó, sáng cùng ngày, CĐ Cao su VN cũng đã động viên, khen thưởng 5 triệu đồng cho NT Minh Tân.
Ông Phan Mạnh Hùng –  Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam (thứ hải từ phải sang) và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trao thưởng cho lãnh đạo NTCS Minh Tân
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam (thứ hai từ phải sang) và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trao thưởng cho lãnh đạo NTCS Minh Tân

Sáng 6/11, tại Nhà văn hóa NTCS Minh Tân, ông Phan Mạnh Hùng – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đến thăm hỏi và tặng quà cho CB.CNLĐ NTCS Minh Tân trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng với số tiền 5 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, đây là đơn vị đầu tiên hoàn thành kế hoạch năm 2017 của ngành cao su.

Tiếp đó, chiều cùng ngày, tại Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017 tại NT Minh Tân, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cũng đã ghi nhận, biểu dương và khen thưởng tập thể CB.CNVLĐ nông trường 70 triệu đồng.

Được biết kế hoạch sản lượng năm 2017 của NT Minh Tân là 2.010 tấn. Nông trường thực hiện đến ngày 1/11 được hơn 2.019 tấn, vượt 9,27 tấn so kế hoạch. Với thành tích về trước thời gian quy định 60 ngày, NT Minh Tân là đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng đầu tiên của công ty và Tập đoàn.

Dự kiến, nông trường thực hiện sản lượng đến ngày 31/12/2017 khoảng 2.512,5 tấn/2.010 tấn, vượt 502,5 tấn, đạt 125% kế hoạch năm; năng suất vườn cây đạt 2,1 tấn/ha và 4 năm liền (2014 – 2017) đạt năng suất trên 2 tấn/ha; tiền lương bình quân 9 tháng đầu năm đạt gần 6,1 triệu đồng/công nhân/tháng.

Ông Phan Mạnh Hùng –  Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu động viên tập thể NTCS Minh Tân
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu động viên tập thể NTCS Minh Tân

Phát biểu tại NT Minh Tân, ông Phan Mạnh Hùng đánh giá cao sự cố gắng của tập thể CB.CNLĐ nông trường đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch sản lượng trước thời gian 2 tháng và phấn đấu cuối năm vượt kế hoạch hơn 500 tấn mủ cao su quy khô là thành quả rất lớn của năm 2017, tạo tiền đề cho năm 2018 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, ông Hùng cũng đề nghị lãnh đạo nông trường tiếp tục tập trung chăm lo tốt đời sống, tiền lương, tiền thưởng và tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2018.

NTCS Minh Tân là đơn vị trực thuộc công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, chức năng nhiệm vụ của đơn vị là trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su, tổng diện tích vườn cây trên 2.140 ha cao su, với trên 460 công nhân lao động. Trong những năm qua, cùng với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ, công tác điều hành của Ban giám đốc và sự quyết tâm cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, nông trường Minh Tân luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc kế hoạch hằng năm và đơn vị 14 liên tục là thành viên Câu lạc bộ 2 tấn/ha của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

 Tin, ảnh: Văn Hải – Minh Thi