Công đoàn Cao su Dầu Tiếng chuẩn bị cho Đại hội điểm

CSVNO – Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng lần thứ XI, nhiệm kỳ (NK) 2017 – 2022 được CĐ Cao su VN chỉ định là Đại hội điểm khu vực miền Đông Nam bộ. Theo kế hoạch, đại hội sẽ diễn ra trong tháng 6/2017. Để chuẩn bị cho đại hội diễn ra thành công, CĐ Cao su Dầu Tiếng đã chỉ đạo các CĐ cơ sở tổ chức xong đại hội trong tháng 4/2017.
Ban Chấp hành CĐ NT Đoàn Văn Tiến nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành CĐ NT Đoàn Văn Tiến nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội

Thực hiện kế hoạch của CĐ Cao su Dầu Tiếng, các CĐ cơ sở đã trình tự tổ chức đại hội. Ngày 30/3, CĐ NT Đoàn Văn Tiến đã tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là đơn vị đầu tiên trực thuộc CĐ Cao su Dầu Tiếng tổ chức đại hội và được chọn làm đại hội điểm CĐ cơ sở.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành (BCH) mới gồm 9 thành viên. Tại phiên họp thứ nhất, BCH CĐ NT Đoàn Văn Tiến khóa XV đã bầu ra Ban Thường vụ (BTV) gồm 3 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Hải lần lượt tái trúng cử chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐ.

Chiều 04/04 tại Nhà văn hóa NT Cao su Long Hòa, CĐ Nông trường đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự đại hội có ông Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên BTV Đảng ủy công ty; ông Lê Văn Kim – Chủ tịch Công đoàn Công ty; ông Trần Xuân Hùng – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc NT Cao su Long Hòa cùng với 120 đại biểu đoàn viên được bầu từ Hội nghị tổ công đoàn.

BCH CĐ NT Long Hòa nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt đại hội
BCH CĐ NT Long Hòa nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội

 

Đại hội đã nghe ông Võ Văn Thiện – Phó Chủ tịch CĐ Nông trường thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng hoạt động CĐ NK 2017 – 2022; ông Nguyễn Ngọc Tâm – Chủ tịch CĐ báo cáo kiểm điểm BCH CĐ Nông trường NK 2012 – 2017.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH CĐ nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội CĐ cấp trên. Kết quả bầu BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 9 người và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội CĐ công ty gồm 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyến. BCH CĐ NT Long Hòa họp phiên thứ nhất bầu BTV gồm 3 người. Bầu ông Nguyễn Ngọc Tâm – giữ chức Chủ tịch và bầu ông Võ Văn Thiện làm Phó Chủ tịch; bầu UBKT Công đoàn gồm 3 người và bầu ông Võ Văn Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT.

Tiếp đó, chiều 5/4, CĐ NT Trần Văn Lưu tổ chức Đại hội lần thứ XIII, NK 2017 – 2022. Đến dự chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; ông Trần Bá Lợi – Ủy  viên BTV Đảng ủy Công  ty, Bí thư Đảng  ủy, Giám đốc NT Trần Văn Lưu cùng 120 đại biểu đoàn viên.

Ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch CĐ Cao su Dầu Tiếng trao bằng khen của CĐ Cao su VN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc CĐ NT Trần Văn Lưu
Ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch CĐ Cao su Dầu Tiếng trao bằng khen của CĐ Cao su VN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc CĐ NT Trần Văn Lưu

Trong nhiệm kỳ qua, CĐ NT Trần Văn Lưu đã thực hiện tốt vai trò chức năng của tổ chức CĐ, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng hành cùng quản lý chuyên môn, phối hợp đồng bộ với các tổ chức đoàn thể, hội trong đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Trong 5 năm (2012 – 2016), đã khai thác được 21.626 tấn mủ cao su quy khô, đạt tỷ lệ hơn 103% kế hoạch (20.886 tấn mủ) tái canh trồng mới hơn 915 ha cao su, tỷ lệ cây sống 100%. Đời sống, văn hóa, tinh thần của đoàn viên, công nhân lao động được nâng lên, thu nhập tiển lương bình quân trên 5,5 triệu đồng/công nhân/tháng. Hàng năm, các tổ Công đoàn đều đạt vững mạnh, Công đoàn Nông trường đạt vững mạnh xuất sắc.

Đại hội đã đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2017 – 2022 là: Phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, cùng với quản lý chuyên môn tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển sản xuất, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao hàng năm. Cụ thể năm 2017, thực hiện vượt kế hoạch khai thác 3.920 tấn mủ; tái canh trồng mới trên 132 ha; ổn định việc làm, từng bước nâng cao đời sống, văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn Nông trường vững mạnh.

BCH CĐ NT Trần Văn Lưu ra mắt đại hội
BCH CĐ NT Trần Văn Lưu ra mắt đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Kết quả bầu BCH CĐ Nông trường nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 9 người; Đoàn đại biểu dự Đại hội CĐ Công ty gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyến. BCH Công đoàn họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 3 người, bầu ông Phạm Văn Bình – Chủ tịch, bầu ông Huỳnh Minh Mẫn – Phó Chủ tịch; bầu UBKT Công đoàn gồm 3 người và bầu ông Châu Thành Hòa – Ủy viên BCH, Chủ nhiệm UBKT.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Hải

(Trưởng Ban Tuyên giáo CĐ Cao su Dầu Tiếng)